Pháp đình

Ngày 18/11, xét xử cặp vợ chồng giết chủ nợ phi tang thi thể ở Hải Dương

02/11/2021, 16:15

Ngày 18/11 tới, TAND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức xét xử sơ thẩm đối với cặp vợ chồng sát hại chủ nợ rồi phi tang xác, đem ô tô lên Hà Nội vứt.

Liên quan đến vụ giết người, đốt xác phi tang, mới đây, thông tin từ TAND tỉnh Hải Dương cho biết, sẽ tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án này vào ngày 18/11.

Cặp vợ chồng bị cáo được xác định là Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

img

Lực lượng chức năng làm việc với bị cáo Cao Tài Năng (ngoài cùng bên phải) - kẻ giết chủ nợ ở Hải Dương

Trong đó, đối với Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", còn Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Khai nhận tại cơ quan điều tra, bị can Năng cho biết, khoảng 9h ngày 28/11/2020, ông Dương Công C. (47 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) đến đòi Năng số tiền nợ 1,6 tỷ đồng.

Trong lúc đang bí bách, nên Năng dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu ông C. từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ án mạng được xác định xảy ra tại số nhà 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

img

Nơi xảy ra vụ việc đánh tử vong chủ nợ

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C., đem thi thể anh C. đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Do không thấy ông C. về và không liên lạc được nên người thân của ông C. đã báo cơ quan công an.

Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông C. đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe.

Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 1/7, Cao Tài Năng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ Dương Công C.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng về các tội giết người, cướp tài sản, theo quy định tại khoản 1, điều 123 và khoản 4, điều 168 của Bộ luật hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.