Xã hội

Ngày 19/11, TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch Covid-19

11/11/2021, 19:29

Buổi tưởng niệm sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất và ở các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Chiều 11/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh, mất mát trong đại dịch Covid-19.

img

TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ mất mát do Covid-19 vào ngày 19/11

Theo đó, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch Covid-19 vào 19h ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 1 và tại TP.Thủ Đức, các quận, huyện.

Chương trình tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h sẽ phát một số hình ảnh, phóng sự về TP.HCM qua "cuộc chiến sinh tử" với đại dịch Covid-19.

19h15 là phát biểu của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc lãnh đạo TP.HCM. Nghi thức tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 diễn ra vào lúc 19h30.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, trong đợt dịch thứ tư vừa qua (từ 27/4 đến 30/9), TP.HCM đã huy động hơn 80.000 nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ,… tham gia chống dịch. Trong đó có hàng ngàn lực lượng chi viện từ các địa phương cả nước hỗ trợ cho thành phố.

Và trong đợt dịch vừa qua, đã có hơn 17.000 người tử vong do Covid-19. Đây là mất mát vô cùng lớn mà dịch bệnh gây ra.

Tính đến ngày 11/11, thành phố có hơn 442.000 ca mắc Covid-19. Hiện còn đang điều trị cho 11.586 bệnh nhân, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.