Xã hội

Ngày 20/9, Hà Nội ghi nhận 9 ca Covid-19, có 1 gia đình 4 người ở Vĩnh Hưng

20/09/2021, 18:21

Từ 18h ngày 19/9 đến 18h ngày 20/9, Hà Nội ghi nhận 9 ca Covid-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 2 ca ở khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

Chiều nay, Sở Y tế công bố 3 ca nhiễm Covid-19 mới, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

3 ca nhiễm mới ghi nhận trong chiều nay ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đều là người cùng một nhà, là bố N.Đ.C (nam, SN 1978) và hai con N.L.D.H (nữ, SN 2006) và N.Đ.B.M (nam, SN 2014). Trước đó, người mẹ là L.T.T.H đã có kết quả dương tính. img

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 9 ca nhiễm Covid-19

Với 3 ca Covid-19 công bố buổi sáng, 3 ca công bố buổi trưa và 3 ca buổi chiều, tổng cộng Hà Nội 9 ca nhiễm trong ngày hôm nay.

Từ ngày 7/9 đến nay, thành phố thực hiện đợt giãn cách thứ tư, trong đợt này ghi nhận 353 ca mắc, trong đó có 32 ca tại cộng đồng. So với 3 đợt giãn cách trước, số ca mắc trong đợt giãn cách thứ tư giảm rất mạnh, chỉ còn 27,7 ca/ngày so với 71,2 ca/ngày trong đợt giãn cách thứ nhất.

Hiện tại, thành phố còn 10 chùm ca bệnh tại 10 phường, xã thuộc 9 quận, huyện.

Chiều nay (20/9), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đang chủ trì hội nghị thông tin với các cơ quan báo chí về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay, thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra vào thành phố để kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Với các khu vực có ca nhiễm, sẽ thực hiện phong toả hẹp, quản lý chặt các điểm phong toả, truy vết thần tốc để ngăn chặn, cách ly nguồn lây.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xét nghiệm Covid-19 để sàng lọc nhưng thu hẹp diện xét nghiệm, chỉ xét nghiệm đối với các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao và với nhóm đối tượng có nguy cơ cao như chuỗi cung ứng, người giao hàng...

Hà Nội tiếp tục rà soát tiêm vét mũi 1 vaccine Covid-19 cho người dân từ trên 18 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trên cơ sở số vaccine được phân, giao của Bộ Y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.