Pháp đình

Ngày 22/5, tòa phúc thẩm xử vụ án ông Nguyễn Hữu Tín

08/05/2020, 06:44

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa ấn định sẽ xét xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Tín giao đất công cho Vũ "nhôm" vào ngày 22/5.

img
Ông Nguyễn Hữu Tín tóc bạc trắng hầu toà vào tháng 12/2019

Chiều 7/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ấn định ngày 22/5 sẽ mở phiên phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đồng phạm trong vụ giao đất vàng tại 15 Thi Sách quận 1 cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” làm chủ tịch.

Theo đó, chủ tọa phiên xử là thẩm phán Hoàng Thanh Dũng. Hai thẩm phán còn lại trong HĐXX là Quảng Đức Tuyên và Mai Thị Tú Oanh. Về phía VKS là hai kiểm sát cao cấp Nguyễn Mậu Hưng và Hồ Sỹ Hoàn.

Trước đó tại phiên sơ thẩm vào cuối tháng 12/2019 TAND TP.HCM tuyên án ông Nguyễn Hữu Tín cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM bảy năm tù; ông Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP sáu năm sáu tháng tù; ông Trương Văn Út cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP năm năm tù; ông Lê Văn Thanh cựu phó chánh Văn phòng UBND TP bốn năm tù; ông Nguyễn Thanh Chương cựu trưởng Phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP ba năm tù.

Sau phiên sơ thẩm, ông Tín chấp nhận án tù, không kháng cáo xin giảm án hay kêu oan. Ông Đào Anh Kiệt và ông Trương Văn Út xin giảm nhẹ án. Hai bị cáo còn lại xin áp dụng tình tiết có vai trò không đáng kể... để tuyên miễn hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 15 Thi Sách, Q.1 là tài sản Nhà nước, nên việc sắp xếp lại phải tuân theo Ban chỉ đạo 09 (đứng đầu là Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. Tuy nhiên, ông Tín không báo cho Trưởng ban chỉ đạo 09 và Sở Tài chính tham mưu mà bút phê cho Lê Văn Thanh phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM)giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thủ tục.

Ông Tín khai, sở dĩ bỏ qua bước này, là vì xuất phát từ nhận thức sai về pháp luật khi ưu tiên giao khu đất cho công ty bình phong của Bộ Công an thực hiện mục đích quốc phòng an ninh mà không tuân theo Luật đất đai.

Theo hồ sơ từ năm 2014 đến 2016, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Việt Tân đã ký các công văn đề nghị UBND TP.HCM, Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch "tạo điều kiện" cho Công ty Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (công ty bình phong) được thuê nhà đất 15 Thi Sách phục vụ mục đích an ninh quốc phòng.

Hậu quả, Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ tiền bồi thường thuê đất hơn 6,7 tỷ đồng và thiệt hại thêm 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất do chưa thể thu hồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.