Chính trị

Ban chấp hành TƯ bầu Tổng Bí thư ngày 27/1

18/01/2016, 11:27

Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư...vào ngày 27/1.

HAZ_7242
Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về Đại hội Đảng 12

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm báo chí và họp báo thông tin về Đại hội.

Dự và chủ trì họp báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Phó Văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm báo chí; Phó Ban Tổ chức TƯ Mai Văn Chính; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Phó Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc TT Báo chí Đại hội; Thứ trưởng Bộ TT& TT Trương Minh Tuấn. Trước khi công bố nội dung chính cuộc họp báo, Tiểu ban tổ chức phục vụ ĐH XII của Đảng đã khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương tham dự Đại hội có 1.510 Đại biểu (ĐB). Trong đó, Đại biểu đương nhiệm 197 ĐB; 173 Ủy viên BCH Trung ương chính thức, 24 Ủy viên dự khuyết; ĐB bầu cử là 1.300 người (86,09%); Đại biểu nữ 194 (12,85%); ĐB là người dân tộc thiểu số 174 (11,52%). Ngoài ra, còn có một số ĐB là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; thày thuốc nhân dân, ưu tú; nghệ sỹ ưu tú; Có 55 ĐB là giáo sư, phó giáo sư.

Về độ tuổi, ông Chính cho biết, từ 30 trở xuống có 2 người; từ 31 đến 40 tuổi có 65 người (4,3%); 41-50 tuổi có 384 người; từ 51 đến 60 tuổi 992 người (65,7%); từ 61 đến 70 tuổi có 64 người (4,24%); trên 70 tuổi có 2 người…

HAZ_7190
Cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12

Đại hội dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tuy nhiên, ông Chính cũng cho biết, đây mới là Dự thảo, còn kết quả cuối cùng phải chờ được Đại hội thông qua chính thức.

Ông Đinh Thế Huynh cho biết, theo Điều lệ Đảng, BCH TƯ quyết định tổ chức ĐH từ 20 - 28/1/2016 tại Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Chủ đề của Đại hội: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

HAZ_7206
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo TƯ trả lời câu hỏi của báo chí

Trả lời câu hỏi của đại diện phóng viên hãng AP về việc có công bố ngay kết quả bầu Tổng bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đợi tới khi Đại hội bế mạc ngày 28/1, Phó Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc TT Báo chí Đại hội cho biết: “Ngay sau khi Đại hội kết thúc, chúng tôi sẽ mời đồng chí Tổng Bí thư khóa XII cùng một số đồng chí lãnh đạo chủ trì cuộc họp báo.

Cũng liên quan đến đề nghị này, Phó Ban Tổ chức TƯ Mai Văn Chính bổ sung thêm: Ngày 27/1, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương. Ngay sau đó, BCH Trung ương khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả này sẽ được báo cáo ra Đại hội và khi Đại hội chuẩn y sẽ chính thức công bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.