Giao thông

Ngày 30 Tết, 17 người chết vì tai nạn giao thông

27/01/2017, 17:02
image

Ngày 27/1 (30 Tết), cả nước có 17 người chết vì TNGT, nâng số người chết qua hai ngày nghỉ Tết lên 32 người.

46

Ngày nghỉ Tết thứ 2 đã có thêm 17 ngươi chết vì TNGT - (Ảnh minh họa)

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự ATGT trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán thứ hai, ngày 27/1/2017 (tức ngày 30 Tết Đinh Dậu). Theo đó, trong ngày 27/1, toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 44 người. Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 16 người, bị thương 44 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người.

Báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, trong ngày thứ hai, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc xử lý xử lý 2.346 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 1 tỉ đồng; tạm giữ 535 phương tiện, tước 140 giấy phép lái xe.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày 27/1, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 30 cuộc gọi của người dân phản ánh. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Trước đó, cũng theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (26/1), toàn quốc xảy ra 22 vụ TNGT làm chết 15 người, bị thương 16 người. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ Tết, đã có 32 người chết vì TNGT.

Xem thêm Video

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.