Xã hội

Bí thư Hà Nội ra chỉ thị kêu gọi người dân chấp hành nghiêm giãn cách

30/07/2021, 20:19

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra chỉ thị tăng cường trách nhiệm cán bộ, kêu gọi nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Ngày 30/7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về "Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19".

Chỉ thị nêu rõ, sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, nhưng số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ.

img

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Tăng cường trách nhiệm cán bộ

Việc thực hiện giãn cách xã hội còn có những hạn chế, chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả, chưa đúng tinh thần Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Còn có địa phương, cơ quan, đơn vị còn lơ là, chủ quan; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách... ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung phòng, chống dịch Covid-19; xác định rõ đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn, tính mạng nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của Thủ đô, của đất nước.

Toàn hệ thống chính trị xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc một cách thực chất, chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban thường vụ cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Công khai số điện thoại trực đường dây nóng và trực phòng, chống dịch để người dân biết liên hệ. Tổ chức trực ban 24/24 giờ và 7 ngày/tuần để kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc trong mọi tình huống.

Gắn quản lý địa bàn với trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ các cấp; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực; tăng cường các kênh giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân.

Các địa phương, đơn vị chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch bệnh như mô hình cách ly "3 lớp", "4 tại chỗ" và thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư tự quản tại một số quận, huyện… để nghiên cứu triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Các quận, huyện, thị xã chủ động làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm.

Cùng đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội; khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau.

img

Hà Nội ghi nhận 119 ca nhiễm Covid-19 trong ngày hôm nay (30/7)

119 ca mắc mới trong ngày 30/7

Tối 30/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận thêm 41 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng con số mắc trong ngày lên 119 ca.

41 bệnh nhân mới có 21 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 20 trường hợp tại khu cách ly tập trung.

Các trường hợp dương tính Covid-19 mới tập trung ở chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (27), nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (6), Bệnh viện Phổi Hà Nội (3), Tân Mai, Hoàng Mai (2), sàng lọc ho sốt (2), TP. Hồ Chí Minh (1).

3 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội gồm 2 bệnh nhân tại quận Ba Đình (Trúc Bạch: 1 và Thành Công: 1); 1 bệnh nhân tại thị trấn Phùng, Đan Phượng.

27 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát gồm: Huyện Đông Anh 2 bệnh nhân (Kim Nỗ: 1; thị trấn Đông Anh: 1); quận Đống Đa: 4 bệnh nhân (Hàng Bột 1; Láng Thượng 1; Trung Tự:1; Quốc Tử Giám 1); quận Hai Bà Trưng 3 bệnh nhân tại phường Vĩnh Tuy; huyện Hoài Đức 1 bệnh nhân tại xã Yên Sở; huyện Mê Linh 2 bệnh nhân (Mê Linh 1; Liên Mạc 1);

Huyện Mỹ Đức 1 bệnh nhân tại xã Phúc Lâm; quận Nam Từ Liêm 1 bệnh nhân tại phường Mỹ Đình 2; huyện Quốc Oai 6 bệnh nhân (thị trấn Quốc Oai 3; Đông Sơn 1; Đông Quang 1; Yên Sơn 1); huyện Thạch Thất 1 bệnh nhân tại xã Phùng Xá; huyện Thanh Oai 1 bệnh nhân tại xã Cự Khê; huyện Thanh Trì 4 bệnh nhân (Đông Mỹ 1; Liên Ninh 3); huyện Thường Tín 1 bệnh nhân tại xã Ninh Sở.

1 bệnh nhân thuộc chùm TP. Hồ Chí Minh tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai đều thuộc quận Hai Bà Trưng (Thanh Lương: 01; Nguyễn Du: 01).

6 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, Đống Đa, gồm: Quận Đống Đa: 5 bệnh nhân (Văn Miếu 2; Thịnh Quang 3); quận Thanh Xuân 1 bệnh nhân tại phường Nhân Chính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt đều ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.100 trường hợp, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 663, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 437.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.