Xã hội

Ngày 6/9, Hà Nội ghi nhận 53 ca Covid-19, ổ dịch Thanh Xuân thêm 33 ca

06/09/2021, 18:23

Tính từ 18h ngày 5/9 đến 18h ngày 6/9, Hà Nội ghi nhận 53 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 12h đến 18h ngày 6/9 là 13 bệnh nhân, trong đó 1 ca tại cộng đồng. Quận Thanh Xuân tiếp tục ghi nhận 12 ca nhiễm mới, Hoàng Mai 1 ca.

Có 12 ca nhiễm mới chiều nay thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 1 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao.

Tính từ 18h ngày 5/9 đến 18h ngày 6/9, Hà Nội ghi nhận 53 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.img

Ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19

Thông tin cụ thể 13 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo chiều nay như sau:

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng ghi nhận 12 ca nhiễm:

11 ca nhiễm mới ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, gồm: N.C.C (nam, SN 1937), V.A.S (nam, SN 1975), N.K.T (nữ, SN 1981), V.T.P (nữ, SN 2011), N.T.H (nữ, SN 1999); N.T.H (nữ, SN 1994); T.B.A (nữ, SN 2020); N.T.H (nữ, SN 1969); T.T.M.N (nữ, SN 1999); H.N.M (nam, SN 2017); H.M.T (nam, SN 2020).

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính và đã được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Đại học FPT. Ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

1 bệnh nhân ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai là H.Đ.T (nam, SN 2019), là F1 (cháu, sống cùng nhà) của bệnh nhân H.V.Q. Ngày 29/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ghi nhận 1 bệnh nhân cũng ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là B.V.H (nam, SN 2005). Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân dương tính trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 4/9 theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, kết quả xét nghiệm dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.580 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.565 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.015 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.