Ngày 8/2, thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

15/01/2015, 14:41

Theo TTXVN, chiều qua (14/1), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Một đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông xe
Một đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông xe

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến ngày 8/2 tới, toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thông xe. VEC cho biết, tất cả các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng của dự án và đến thời điểm hiện nay đã thực hiện được trên 85% khối lượng công việc. Do đang vào thời điểm để hoàn thành công trình đúng thời hạn nên mỗi ngày trên công trường có hơn 1 nghìn công nhân, chia thành ba ca làm việc liên tục. 

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị hai huyện Long Thành và Thống Nhất tập trung tối đa hỗ trợ đơn vị thi công khâu giải phóng mặt bằng một số điểm còn lại để đảm bảo tiến độ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân tuân thủ đúng luật giao thông khi đưa đường cao tốc vào vận hành, tránh TNGT xảy ra. 

Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài toàn tuyến là 55 km, với tổng vốn đầu tư tuyến trên 20.630 tỷ đồng.

H.T  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.