Chính trị

Ngày bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ trong lần đầu đến Việt Nam

03/09/2016, 16:10

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 – 3/9/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón tro

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón trọng thể Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt chân đến sân bay Nội Bài tối qua (2/9). Lễ đón trọng thể diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Narendra Modi. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Modi trên cương vị thủ tướng Ấn Độ, trong bối cảnh nước này coi trọng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam như một trụ cột trong quan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Bắt tay đón Thủ tướng Narendra Modi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Modi cùng các thành viên Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Modi bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Narendra Modi duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng thăm Nhà sàn Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đây là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1958 - 1969. Sau khi thăm Di tích Nhà sàn, hai Thủ tướng đã thăm ao cá Bác Hồ và cùng cho cá ăn. Trong quá trình đi thăm, hai Thủ tướng đã có cuộc trò chuyện thân mật, cởi mở. Sau khi kết thúc hoạt động thăm các di tích tại Phủ Chủ tịch, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Tiếp đó, trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, đại diện bộ, ngành hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, đóng tàu, an ninh mạng… Sau hội đàm, hai Thủ tướng tiến hành họp báo.

Ký 12 thoả thuận, cấp 500 triệu USD tín dụng Quốc phòng

Tại đây, Thủ tướng Modi cho biết, hai bên đã ký kết 12 thoả thuận về công nghệ, sức khoẻ và an ninh mạng. Đồng thời, “Tôi cũng vui mừng khi được công bố khoản tín dụng mới cho Việt Nam trị giá 500 triệu USD để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai bên” – Thủ tướng Ấn Độ nói.

Truyền hình Ấn Độ NDTV dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này, bà Preeti Saran khẳng định: “Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Ấn Độ. Chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ song phương trong đó có quốc phòng, an ninh và thương mại”.

“Việt Nam là trụ cột trung tâm trong Chính sách Hướng đông của Ấn Độ và là ưu tiên hàng đầu về hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác trên biển, năng lượng nhằm hoà nhập với cộng đồng ASEAN, cân bằng tương tác của Ấn Độ trên các diễn đàn khu vực và trên thế giới” – bà Saran nhận định.

Hiện nay, Việt Nam - Ấn Độ là đối tác thương mại quan trọng của nhau, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 5 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020. Ấn Độ đứng thứ 28 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, hiện có 118 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 590 triệu USD. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.