Sản phẩm mới

Ngày đầu bán Bphone, BKAV thu 68 tỷ đồng trong 2 giờ?

03/06/2015, 18:02

Dự kiến, trong phiên mở bán trên mạng đầu tiên (2/6), BKAV đã bán được 12.000 điện thoại Bphone.

bphone1
Các mẫu Bphone mở bán trên mạng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, hôm qua (2/6), BKAV đã mở bán Bphone trên mạng phiên đầu tiên từ 10h sáng.

Theo Thanh niên, sau 2 tiếng mở bán (từ 10h đến 12h ngày 2/6), BKAV đã nhận được 4.800 đơn hàng (đã loại trừ đơn hàng ảo) đặt mua các phiên bản Bphone.

Như vậy, nếu theo dự kiến của BKAV, với tốc độ đặt mua đang gia tăng thì kết thúc ngày mở bán hôm qua hãng này sẽ bán được khoảng 12.000 máy Bphone các loại. Trong đó, bản Bphone dung lượng 16 GB là có số lượng đặt mua cao nhất, khoảng hơn 50%.

Cũng theo BKAV, mẫu Bphone mạ vàng 24K (giá 22,209 triệu đồng) chiếm khoảng 20% lượng đặt mua Bphone. Thống kê cho thấy, TP HCM là nơi có lượng đặt mua Bphone cao nhất, sau đó là Hà Nội và các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ninh...

Trong 2 giờ đầu tiên mở bán Bphone, tính tỷ lệ % các mẫu Bphone được bán ra thì BKAV có thể thu được khoảng 68 tỷ đồng. Và nếu như trong ngày hôm qua, BKAV bán được 12.000 điện thoại thì doanh thu sẽ đạt khoảng 169 tỷ đồng.

Về thông tin Bphone sử dụng định vị Bắc Đẩu (Trung Quốc), trả lời Tuổi trẻ, ông Vũ Thanh Thắng, Phó chủ tịch phụ trách phần cứng và SMH Tập đoàn công nghệ BKAV khẳng định, Bphone dùng chip của Qualcomm, chip này hỗ trợ 3 hệ thống định vị lớn trên thế giới là GPS (Mỹ), GLONASS (Nga) và Beidou (Bắc Đẩu, Trung Quốc).

Đại diện BKAV cho biết, những chiếc Bphone đầu tiên sẽ đến tay khách hàng trong đầu tuần tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.