Xã hội

Ngày đầu người dân “vùng xanh” ở TP.HCM được tung tăng tập thể dục

16/09/2021, 09:55

Lác đác nhiều nơi "vùng xanh" ở TP.HCM, người dân được ra khỏi nhà tập thể dục buổi sáng từ 16/9.

Sáng sớm 16/9, tại các khu vực “vùng xanh” ở TP.HCM, lác đác xuất người dân ra công viên nhỏ tập thể dục.

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 5 - 6h sáng, vài người dân tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức bắt đầu ra đường nhỏ tại các con hẻm, công viên khuôn viên khu dân cư để tập thể dục.

img

Người dân ra khuôn viên chung cư Opal Riverside trên đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh tập thể dục sau nhiều ngày không được ra ngoài.

img

Ông Thái Thanh Bảo, 53 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh cho biết, sau nhiều ngày nay được phép ra công viên nhỏ để tập thể dục rất dễ chịu.

img

Tượng tự, ông Hà Văn An (49 tuổi, ngụ đường số 10) chọn các con đường nhỏ ở các khu vực chung cư, khuôn viên chung cư hoặc công viên nhỏ để đi bộ.

img

Bên bờ sông Sài Gòn sáng nay đã có người đi dạo.

img

Các khu vực "vùng xanh" người dân được phép ra đường và phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch

img

Hai người đàn ông đi tập thể dục trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp.

img

Trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, ông Nguyễn Thanh Dũng khoan khoái tập các bài thể dục cơ bản.

img

Các công viên lớn như Gia Định, Hoàng Văn Thụ... vẫn đang được rào chắn, cơ quan chức năng vẫn chưa cho phép người dân ra đây tập thể dục

img

Các con đường khu vực công viên Gia Định đang trong trạng thái "chờ gỡ rào chắn".

img

Công viên Tầm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh vẫn đang được rào chắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.