Đi ++

Ngày đầu du khách tham quan trụ sở UBND TP.HCM thế nào?

29/04/2023, 15:14
image

Lần đầu được ghé thăm trụ sở UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM, nhiều du khách ngạc nhiên, trầm trồ trước kiến trúc nghệ thuật độc đáo.

Sáng 29/4, ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp 30/4 và 1/5, tại trụ sở UBND, HĐND TP.HCM bắt đầu đón nhiều đoàn khách tham quan tìm hiểu lịch sử và chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, công trình kiến trúc lịch sử với tuổi đời 114 năm của thành phố.

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên tham quan trụ sở UBND, HĐND TP.HCM, cô Nguyễn Thanh Khuê, 77 tuổi, cựu chiến binh Quận 3, cho biết, thường xuyên đi qua trụ sở UBND thành phố nhưng chỉ được ngắm nhìn bên ngoài. Nay vào bên trong, chúng tôi rất ngạc nhiên trước kiến trúc và những chi tiết nghệ thuật rất độc đáo.

img

Trụ sở UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM là công trình có lịch sử hơn 110 năm tuổi và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2020

img

Đoàn Cựu chiến binh Quận 3, TP.HCM tham quan công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của thành phố - Trụ sở HĐND và UBND TP.HCMimg

Ngay đầu đường Nguyễn Huệ, bên ngoài nhìn vào trụ sở UBND, HĐND TP.HCM tọa lạc tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

img

Người dân xếp hàng vào tham quan trụ sở UBND, HĐND TP.HCM, sáng 29/4. Theo Sở Du lịch TP.HCM, lần này có tổng cộng 48 đoàn, mỗi đoàn 30 khách

img

Hướng dẫn viên giới thiệu đoàn du khách trước khi vào tham quan

img

Chương trình được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/4, buổi sáng bắt đầu từ 8h - 12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h - 17h, thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút

img

Đoàn cựu chiến binh di chuyển vào bên trong nghe hướng dẫn viên giới thiệu các điểm nhấn về văn hóa, lịch sử, kiến trúc

img

Các cựu chiến binh viết sổ tay lưu niệm sau khi tham quan

img

Du khách được tham quan một phần tòa nhà như sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế

img

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP.HCM. Công trình được xây dựng năm 1898 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế

img

Ban công tầng 2 của tòa nhà có tầm nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn. Chương trình tham quan là một trong những hoạt động để thành phố giới thiệu các khu di tích quốc gia nhằm xây dựng hình ảnh thành phố cởi mở, thân thiện

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.