Ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4, ga Hà Nội tấp nập khách

30/04/2022, 14:06

Ngày nghỉ đầu tiên đợt lễ 30/4 và 1/5, ga Hà Nội tấp nập hành khách cả tàu đi và tàu đến.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội sáng nay (30/4), ngày đầu tiên chính thức bước vào đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hành khách vẫn tiếp tục đổ về ga đi tàu.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội sáng nay (30/4), ngày đầu tiên chính thức bước vào đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hành khách vẫn tiếp tục đổ về ga đi tàu.

Tàu LP3 xuất phát lúc 9h17 đã kín phương án chỗ với khoảng 1.000 hành khách. Nhiều hành khách không mua được vé ngồi chính thức, phải mua vé phụ ghế nhựa ở đầu toa xe.

Tàu LP3 xuất phát lúc 9h17 đã kín phương án chỗ với khoảng 1.000 hành khách. Nhiều hành khách không mua được vé ngồi chính thức, phải mua vé phụ ghế nhựa ở đầu toa xe.

Sáng nay, tại ga Hà Nội đã xuất phát 3 chuyến tàu: tàu SE7 đi TP.HCM, tàu HP1 và tàu tăng cường LP9 đi Hải Phòng. Các chuyến tàu đều kín chỗ, nhất là tàu Hải Phòng. Ảnh: Em bé vui sướng được bố mẹ cho đi chơi bằng tàu.

Sáng nay, tại ga Hà Nội đã xuất phát 3 chuyến tàu: tàu SE7 đi TP.HCM, tàu HP1 và tàu tăng cường LP9 đi Hải Phòng. Các chuyến tàu đều kín chỗ, nhất là tàu Hải Phòng. Ảnh: Em bé vui sướng được bố mẹ cho đi chơi bằng tàu.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện các chuyến tàu xuất phát hôm nay tại ga Hà Nội hầu như đã kín chỗ, chủ yếu là khách đi đường ngắn.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện các chuyến tàu xuất phát hôm nay tại ga Hà Nội hầu như đã kín chỗ, chủ yếu là khách đi đường ngắn.

Hành khách dễ dàng gửi xe máy theo tàu để khi đến nơi có thể di chuyển bằng xe máy, vừa cơ động, vừa tiết kiệm chi phí. Vì vậy, nhiều hành khách trẻ như sinh viên ưa thích đi tàu. Ảnh: Nhân viên hóa vận đưa xe máy khách gửi lên tàu LP3.

Hành khách dễ dàng gửi xe máy theo tàu để khi đến nơi có thể di chuyển bằng xe máy, vừa cơ động, vừa tiết kiệm chi phí. Vì vậy, nhiều hành khách trẻ như sinh viên ưa thích đi tàu. Ảnh: Nhân viên hóa vận đưa xe máy khách gửi lên tàu LP3.

Không chỉ tàu đi, tàu về ga Hà Nội cũng rất đông khách. Như chuyến tàu LP2 từ Hải Phòng về ga Hà Nội sáng nay cũng gần 1.000 khách. Rất đông hành khách gửi xe máy theo tàu để di chuyển khi đến Hà Nội. Ảnh: Hành khách tàu LP2 nhận lại xe máy, chuẩn bị ra ga.

Không chỉ tàu đi, tàu về ga Hà Nội cũng rất đông khách. Như chuyến tàu LP2 từ Hải Phòng về ga Hà Nội sáng nay cũng gần 1.000 khách. Rất đông hành khách gửi xe máy theo tàu để di chuyển khi đến Hà Nội. Ảnh: Hành khách tàu LP2 nhận lại xe máy, chuẩn bị ra ga.

Các chuyến tàu đi Hải Phòng vào dịp lễ được đón khách tại ga Hà Nội, sau đó tiếp tục đón khách tại ga Long Biên. Ga Long Biên cũng rất đông khách lên tàu. Ảnh: Phòng đợi đông khách đợi tàu.

Các chuyến tàu đi Hải Phòng vào dịp lễ được đón khách tại ga Hà Nội, sau đó tiếp tục đón khách tại ga Long Biên. Ga Long Biên cũng rất đông khách lên tàu. Ảnh: Phòng đợi đông khách đợi tàu.

Nhiều hành khách ra cả hành lang phòng đợi ga Long Biên, chờ tàu đến.

Nhiều hành khách ra cả hành lang phòng đợi ga Long Biên, chờ tàu đến.

Tuy nhiên, hành khách thực sự đông phải vào tối qua (29/4) tại ga Hà Nội. Từ chuyến tàu SE3 xuất phát đầu tiên lúc 19h25 đến hơn 23h00, có khoảng 10 chuyến tàu, chuyến nào cũng kín phương án chỗ. Ảnh: Hành khách đổ về ga đi tàu.

Tuy nhiên, hành khách thực sự đông phải vào tối qua (29/4) tại ga Hà Nội. Từ chuyến tàu SE3 xuất phát đầu tiên lúc 19h25 đến hơn 23h00, có khoảng 10 chuyến tàu, chuyến nào cũng kín phương án chỗ. Ảnh: Hành khách đổ về ga đi tàu.

Tuy nhiều chuyến nhưng do giãn cách giữa các chuyến xa, nhà ga mở nhiều cửa đón khách, nhiều phòng đợi tàu nên không bị ùn ứ. Ảnh: Nhân viên kiểm soát vé hành khách trước khi vào ga.

Tuy nhiều chuyến nhưng do giãn cách giữa các chuyến xa, nhà ga mở nhiều cửa đón khách, nhiều phòng đợi tàu nên không bị ùn ứ. Ảnh: Nhân viên kiểm soát vé hành khách trước khi vào ga.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, ngoài 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - TP.HCM, từ ngày 28/4 đến 3/5, đường sắt tổ chức hơn 160 chuyến tàu khu đoạn trên các tuyến. Ảnh: Hành khách di chuyển lên cầu đường bộ trong ga đến ke ga đi tàu.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, ngoài 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - TP.HCM, từ ngày 28/4 đến 3/5, đường sắt tổ chức hơn 160 chuyến tàu khu đoạn trên các tuyến. Ảnh: Hành khách di chuyển lên cầu đường bộ trong ga đến ke ga đi tàu.

Đến nay, các chuyến tàu các ngày cao điểm 2 và 3/5 hầu như đã hết vé. Các chuyến tàu xuất phát các ngày còn lại, lượng vé cũng không còn nhiều. Ảnh: Ke ga Hà Nội đông kín khách.

Đến nay, các chuyến tàu các ngày cao điểm 2 và 3/5 hầu như đã hết vé. Các chuyến tàu xuất phát các ngày còn lại, lượng vé cũng không còn nhiều. Ảnh: Ke ga Hà Nội đông kín khách.

Khách đông, các đơn vị đường sắt phải điều động các đoan viên thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.

Khách đông, các đơn vị đường sắt phải điều động các đoan viên thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.