Pháp luật

Ngày mai (4/12), xét xử sơ thẩm vụ án TMV Cát Tường

03/12/2014, 17:47

Ngày mai (4/12), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã gây rúng động dư luận suốt hơn 1 năm qua.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đứng trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đứng trước vành móng ngựa

Như báo chí đã đưa tin, vào chiều ngày 16/10/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng lần 2 đối với vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra vào tháng 10/2013.

So với bản cáo trạng lần 1, bản cáo trạng lần 2 này có sự điều chỉnh điều khoản của tội danh truy tố đối với Nguyễn Mạnh Tường.

Cụ thể, trước đó, Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội danh “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” tại khoản 1- BLHS (có khung hình phạt từ 1-5 năm), thì trong bản cáo trạng lần 2, cũng với tội danh trên, Nguyễn Mạnh Tường lại bị truy tố theo khoản 3- BLHS (có khung hình phạt từ 7-15 năm).

Riêng bị cáo Đào Quang Khánh, cơ quan tố tụng vẫn giữ nguyên điều khoản truy tố như bản cáo trạng trước, gồm: tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo quy định tại Điều 246, khoản 2 và tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138, khoản 1.

Trước đó, ngày 14/4/2014, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, nhưng do có một số vấn đề phát sinh về chuyên môn mà HĐXX không thể giải quyết được tại phiên tòa, nên đã quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Dự kiến, phiên xét xử tới đây sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 4-5/12.

Hoài Thu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.