Xã hội

Báo Giao thông tổ chức tọa đàm "Dẹp loạn vỉa hè cách nào?"

30/03/2023, 07:28

Cách nào lập lại trật tự vỉa hè? Các khách mời sẽ cùng chia sẻ quan điểm, trả lời câu hỏi đang là thách thức với chính quyền đô thị này.

Nhiều năm qua, chính quyền các thành phố lớn thường xuyên có các chiến dịch lập lại trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh trật tự trị an và mỹ quan đô thị.

Có những giai đoạn Hà Nội, TP.HCM quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp mạnh để lập lại trật tự vỉa hè như giai đoạn năm 2016 - 2017, đã đưa máy xúc đập bậc tam cấp ở những nhà mặt đường vi phạm; cưỡng chế dọn dẹp, tịch thu, xử phạt những biển quảng cáo, hàng quán chiếm vỉa hè, cho xe cẩu xe dừng đỗ dưới lòng đường...

Thậm chí, một số phường lập chốt canh để chống tái lấn chiếm.

img

Tọa đàm "Cách nào dẹp loạn vỉa hè?" được Báo Giao thông tổ chức vào sáng 30/3

Tuy nhiên, chưa đời chủ tịch thành phố nào thành công trong việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Vỉa hè bị lấn chiếm luôn là vấn đề nóng, cứ dẹp rồi lại tái diễn.

Thời gian qua, Báo Giao thông đã tổ chức diễn đàn “Dẹp loạn vỉa hè – Đừng hô hào nữa” nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Tiếp nối chủ đề này, Báo Giao thông tổ chức buổi tọa đàm "Cách nào dẹp loạn vỉa hè?" để tìm giải pháp căn cơ, góp thêm tiếng nói nhằm giải quyết thấu đáo câu hỏi đang thách thức lãnh đạo các thành phố lớn hiện nay.

Nguyên nhân khiến việc xử lý vi phạm vỉa hè lại khó khăn, những câu chuyện, ý kiến, hiến kế bổ ích xung quanh vấn đề vỉa hè ở các đô thị sẽ được các khách mời chia sẻ tại tọa đàm.

Tọa đàm diễn ra sáng 30/3 tại trụ sở Báo Giao thông (số 2 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội).

Tòan bộ nội dung tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên Báo Giao thông và được livestream trên các nền tảng YouTube, trang Fanpage của Báo.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho khách mời ngay dưới phần bình luận của bài viết này hoặc gửi về hộp thư bandoc@baogiaothong.vn.

Khách mời dự Tọa đàm “Cách nào dẹp loạn vỉa hè?”:

- Thượng tá Lương Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.

- Thượng tá Uông Viết Thành, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

- Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên - môi trường và phát triển cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.