Xã hội

Ngày mai, Thường vụ Quốc hội họp và cho ý kiến báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử

26/05/2021, 07:05

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 ngày 27/4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa chính thức điều chỉnh dự kiến chương trình Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Cụ thể, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Theo dự kiến, chương trình Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 27/5/2021.

Trước đó, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa thông báo cáo về tình hình bầu cử trong cả nước (tính đến 22h ngày 23/5).

Cụ thể, theo báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (98,43%).

Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trên 90%. Tỉnh Hậu Giang tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là 99,99%.

Các tỉnh: Trà Vinh 99,98%; Lào Cai 99,98%; Vĩnh Long 99,97%; Bến Tre 99,97%; Hà Giang 99,96%; Gia Lai 99,95%; Quảng Ninh 99,95%; Quảng Nam 99,96%; Bình Phước 99,96%; Lâm Đồng 99,94%; Điện Biên 99,93%; Bạc Liêu 99,91%; TP Đà Nẵng 99,90%; Thừa Thiên- Huế 99,90%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.