Đời sống

Ngày thứ 20 cách ly xã hội, dân Sài Gòn "bỏ lơ" khẩu trang mà chưa bị phạt

20/04/2020, 18:10

Dù đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19, nhưng nhiều người dân lao động Sài Gòn vẫn chủ quan, lơ là...

img
Trên xa lộ Hà Nội ai cũng đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn có người lơ là chủ quan không đeo

Tính đến ngày 20/4, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đã bước sang ngày thứ 20 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ bản, người dân đã làm tốt việc giãn cách xã hội khi hạn chế ra đường, tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi làm, nơi công cộng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân lao động Sài Gòn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang khi ra đường. Một số người còn tụ tập đông người trên nhiều tuyến đường, ngõ xóm...

Được biết, từ ngày 28/3 đến nay, TP HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường với số tiền phạt 496 triệu đồng.

PV ghi nhận người dân lao động lơ là không đeo khẩu trang trên đường:

img
Trên đường Phạm Văn Đồng chiều ngày 20/4
img
Dẫu biết vất vả mưu sinh, nhưng bác xích lô đã đi 1 chiều và không thực hiện việc đeo khẩu trang
img
Tụ tập trong con hẻm, 3 thanh niên lơ là bỏ khẩu trang
img
Nắng nóng, người đàn ông chở tủ lạnh bỏ khẩu trang chạy xe trên đường
img
Ngồi nghỉ góc công viên nhưng bỏ khẩu trang
img
Bước sang ngày thứ 20 thực hiện cách ly xã hội, người Sài Gòn đổ ra đường và không đeo khẩu trang
img
Tìm chỗ trú nắng nóng, người đàn ông bỏ khẩu trang giữa dịch Covid-19
img
Người đàn ông lao động đeo khẩu trang nhưng kéo xuống dưới miệng
img
Công viên Hoàng Văn Thụ chiều 20/4

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.