An ninh hình sự

Nghệ An bác bỏ thông tin về ca dương tính Covid-19 ở phường Lê Lợi

06/05/2021, 18:36

Ngành Y tế tỉnh Nghệ An đang đề nghị Công an vào cuộc điều tra, làm rõ người làm giả văn bản, tung tin có ca dương tính với Covid-19 giả ở Vinh.

img

Thông tin có ca dương tính ở phường Lê Lợi, TP Vinh là hoàn toàn thất thiệt, không đúng với thực tế

Chiều ngày 6/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, TS.BS Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết: Thông tin có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An là hoàn toàn sai trái, không có cơ sở.

“Đơn vị vừa báo cáo Công an điều tra, làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan chức năng gây hoang mang trong dư luận”, ông Định nói.

Trước đó, chiều ngày 5/6 người dùng mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh một tờ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh là kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp F1 đều trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết quả của người vị trí số 1 (ở phường Lê Lợi) có ghi SAR và có dấu hiệu tẩy, sửa.

Trước thông tin này khiến không nhiều người dân ở TP Vinh hoang mang.

img

Thông tin thật trên tờ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An

Tính đến chiều ngày 5/6, tỉnh Nghệ An vẫn đang an toàn, chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng.

Trước đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các dịch vụ như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, phòng tập thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a), các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng.

Thời gian thực hiện dừng hoạt động bắt đầu từ 12h trưa nay (ngày 6/5), cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, chợ dân sinh và các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác còn lại được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định (yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; người tham gia phải thực hiện giãn cách tối thiểu 1m; khuyến khích giao hàng tại nhà; chủ cơ sở phải ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân viên, khách hàng…).

Bên cạnh đó, các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám tang, du lịch tham quan, gặp mặt; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… cần phải hạn chế và phải đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch Covid-19….

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.