An ninh hình sự

Nghệ An: Bắt quả tang 3 đối tượng chặt phá rừng đầu nguồn

14/10/2016, 17:06
image

Đối tượng thứ 3 trong nhóm chặt phá rừng đã bị Công an Nghệ An bắt giữ nhờ lời khai của đồng bọn.

ngheanbatgiu3doituongpharung

Hiện trường vụ phá rừng ở Tương Dương.

Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Nghệ An đã phát hiện vụ phá rừng tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Ngô Văn Bách (26 tuổi, người Khơ Mú, trú bản Chà Lúm, xã Yên Tĩnh); Ốc Văn Tý (31 tuổi, trú bản Huồi Xén, xã Yên Na) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương).

Trong đó, đối tượng Bách và Tý bị bắt quả tang khi đang cưa xẻ gỗ tại khu vực rừng đầu nguồn phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 550 và 557, địa bàn xã Yên Tĩnh. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hơn 100m3 gỗ thuộc nhóm II- VIII bị đốn hạ.

>>> Xem thêm video: Cận cảnh rừng Đắk Nông bị lâm tặc xẻ thịt

Từ lời khai hai đối tượng này, cảnh sát đã bắt giữ thêm đối tượng Cường. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một thân cây pơ mu đang bị cưa sẻ trong khu bảo tồ

Một thân cây pơ mu đang bị cưa xẻ trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Cũng trong khoảng thời gian này, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối tượng Vi Văn Hoài (27 tuổi, trú bản Hủa Mương, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Hoài được xác định đã dẫn đầu nhóm người trú cùng bản, vào rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cưa hạ bốn cây gỗ pơ mu về sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.