Xã hội

Nghệ An: Chủ tịch xã không có... bằng cấp 3

10/04/2019, 06:56

Ông Ngô Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An không có bằng tốt nghiệp THPT.

img
Trụ sở UBND xã Nam Xuân, nơi ông Đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã

Điều kỳ lạ là sự việc được Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn phát hiện từ rất sớm (năm 2015) nhưng không hiểu sao vẫn phê duyệt nhân sự trước kỳ đại hội Đảng bộ xã để sau đó ông này được bầu làm Chủ tịch UBND xã.

Qua phản ánh của bạn đọc, PV Báo Giao thông đã vào cuộc điều tra và nhận thấy phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.

Theo đó, ông Ngô Văn Đông sinh năm 1959 tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. Từ tháng 10/1977 - 12/1983, ông Đông tham gia quân đội; từ tháng 8/1984 - 4/1987, giữ chức vụ Phó Công an xã Nam Xuân. Suốt từ đó đến nay ông Đông giữ nhiều chức vụ khác nhau tại xã và từ tháng 5/2010 - 2015 là Phó chủ tịch UBND xã Nam Xuân. Năm 2015, sau Đại hội Đảng bộ xã, ông Đông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã này.

Hồ sơ lưu trữ tại Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn cho thấy, ngoài tấm bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp loại trung bình, ngành quản lý kinh tế do Trường Trung học Nông - Lâm - Ngư (sau này sáp nhập vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) cấp năm 1990; bằng tốt nghiệp trung học chính trị do Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cấp năm 2002 và một số chứng chỉ về nghiệp vụ công an; tin học văn phòng…, thì ông Ngô Văn Đông không có bằng tốt nghiệp THCS; không có bằng tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Văn Đông thừa nhận mình chưa có bằng cấp 3 và cho biết, trước khi đi bộ đội ông có học hết lớp 7 (hệ 7/10). Sau khi xuất ngũ, tháng 8/1984 ông được Đảng ủy xã Nam Xuân lúc bấy giờ gọi lên giao nhiệm vụ. Đến năm 1989, Đảng ủy xã cử đi học lớp Trung cấp Quản lý kinh tế kế hoạch tại Trường Trung học Nông - Lâm - Ngư. Thời điểm đi học, Trường Trung học Nông - Lâm - Ngư tuyển đầu vào cán bộ đương nhiệm cấp xã, hợp tác xã, có trình độ cấp 2 trở lên. Năm 1999, ông Đông tiếp tục đi học Trung cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, năm 2002 tốt nghiệp ra trường. “Trong thời gian công tác tại xã, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện có mở lớp bổ túc văn hóa cho các cán bộ, công chức tôi cũng có đăng ký và đi học. Tuy nhiên, do các học viên nghỉ học quá nhiều nêu sau này lớp giải thể nên việc học của tôi cũng dừng lại”, ông Đông trần tình.

Theo ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ Nghệ An, Quyết định số 04/2003/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định rất rõ về tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND: Về học vấn, có trình độ tốt nghiệp THPT; về chính trị, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên...

“Chiếu theo Quy định 04 thì việc ông Đông chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng vẫn được duyệt nhân sự trước khi đại hội để sau đó được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Nam Xuân là sai. Trách nhiệm thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn”, ông Long nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.