Pháp đình

Nghệ An: Đoạt mạng nam thanh niên vì nghi "trêu gái"

09/06/2017, 18:27

Nghi Hiếu trêu ghẹo chị Hà, Nguyễn Đình Cảnh và Nguyễn Đình Thái đã đâm nạn nhân tử vong

DSC07816

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 9/6, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000) 10 năm tù, Nguyễn Đình Thái (SN 1999, đều trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An) 7 năm tù về tội “Giết người”. Còn Hoàng Văn Quyết (SN 1997, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An), 15 tháng tù và Hồ Công Quân (SN 1998, trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu) 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 31/7/2016, Quyết mời bạn đến nhà ăn cơm, rồi cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Khi hát hai bên xảy ra xích mích, Mai Huy Hành ném lon nước ngọt trúng tay chị Hà. Sau đó, Trần Đình Hiếu vào can ngăn. Hiểu nhầm Hiếu trêu ghẹo chị Hà, nên Hoàng Văn Quyết có lời qua tiếng lại. Cảnh thấy vậy vào can ngăn thì bị Hiếu xô ra. Quá tức giận, Cảnh đâm một nhát vào lưng Hiếu. Sau đó, Hiếu bỏ chạy thì bị nhóm của Cảnh đuổi theo. Lúc này, Nguyễn Đình Thái và Hồ Công Quân dùng tay đánh, Cảnh dùng dao bấm đâm tiếp một nhát vào lưng khiến Hiếu gục tại chỗ. Sau khi gây án xong cả nhóm lên xe bỏ trốn, chiều cùng ngày thì bị bắt giữ. Còn nạn nhân Trần Đình Hiếu tử vong do vết đâm thủng phổi.

Thời điểm gây án Nguyễn Đình Cảnh và Nguyễn Đình Thái chưa đủ 18 tuổi, nên về dân sự, Tòa buộc gia đình 2 bị cáo Cảnh và Thái phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 160 triệu đồng.

>>> Xem thêm video: Tòa cảnh chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại huyện Mỹ Đức

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.