Xã hội

Nghệ An: Độc đáo cây thông Noel kết từ 6.000 chiếc nồi đất

20/12/2017, 17:58
image

Cây thông Noel bằng nồi đất là ý tưởng độc đáo của người dân xã Trù Sơn nhằm quảng bá sản phẩm.

Hàng nghìn chiếc nồi đất được người dân xứ Lưu Mỹ (xóm 12 và 13, xã Trù Sơn góp, dựng nên cây thông Noel cao 25m để đón giáng sinh 2017.

Cây thông Noel “khủng” này, rộng 8m, cao 25m là ý tưởng độc đáo của người dân nơi đây nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất truyền thống của làng. Theo người dân, để làm được cây thông độc đáo này phải dùng hơn 6.000 nồi đất và khoảng 500 bóng đèn nháy để tạo màu sắc. 

Đề làm được cây thông Noel này, người dân ở giáo xứ Lưu Mỹ đã bắt tay vào làm hơn một tháng nay và phải điều động hơn 20 thợ lành nghề như thợ hàn, thợ xây dựng. Khung cây được dựng bằng thép chữ V và được hàn nối lại với nhau rất chắc chắn. Để cho cây thông đứng vững trong mưa, gió, đội thợ phải dựng khung, cắt hàn trực tiếp. Nếu cắt và hàn theo hình thức rập khuôn thì lên cao không lắp ráp được. Ngoài ra, tổ thợ phải dùng ròng rọc kéo nồi đất lên cao rồi tỉ mỉ lắp ghép tránh va chạm gây vỡ.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, cây thông Noel ở giáo xứ Lưu Mỹ được làm từ nồi đất đã đạt đến chiều cao tối đa. Hiện chỉ còn phải hoàn thiện phần chóp và trang trí ngọn. Đây được xem là "cây thông đất" lớn nhất tại Nghệ An.

IMG_9749

Cây thông Noel đôc đáo được kết từ 6000 chiếc nồi đất ở giáo xứ Lưu Mỹ là ý tưởng độc đáo nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất của làng nghề

25446470_1948934442093618_8152017236004612022_n

Để dựng nên cây thông Noel cao 25m, rộng 8m phải dùng hơn 6.000 chiếc nồi đất và 500 chiếc bóng đèn nháy để tạo màu sắc

IMG_9652

Những chiếc nồi đất tạo nên cây thông Noel có nhiều kích cỡ khác nhau và được gắn dây thép để giữ chắc khi treo lên cao

 

IMG_9724

 

Theo người dân xứ Lưu Mỹ nghề làm nồi đất là nghề truyền thống của làng có từ hàng ngàn năm nay

IMG_9729

Đề làm được cây thông Noel này, người dân ở giáo xứ Lưu Mỹ phải điều động hơn 20 người thợ lành nghề như thợ hàn, thợ xây dựng. Khung cây được dựng bằng thép chữ V và được hàn nối lại với nhau rất chắc chắn

 

IMG_9684

Hàng nghìn chiếc nồi đất được người dân xứ Lưu Mỹ mang đến đóng góp làm cây thông Noel trong dịp Giáng sinh 2017

IMG_9698

Những chiếc nồi đất truyền thống của làng được kết khéo léo và tỉ mỉ tạo thành cây thông độc đáo. Tuy nhiên, để tạo nên cây thông Noel này đội thợ lành nghề phải dựng khung, cắt hàn trực tiếp. Nếu cắt và hàn theo hình thức rập khuôn thì lên đó không lắp ráp được. Bởi vậy, để làm được cây Noel này mất rất nhiều thời gian và cần những người thợ hàn giỏi

25507721_1948934572093605_8729436454144757809_n

Người dân xứ Lưu Mỹ trang trí nhà thờ và cây thông độc đáo để chào đón lễ Giáng sinh năm 2017

 >>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.