Pháp đình

Nghệ An: Giết người vì 500 nghìn, lĩnh án chung thân

16/09/2016, 21:14
image

Anh Tuấn gửi 500 nghìn cho Thìn mua ma túy nhưng lỡ tiêu hết, sau đó Thìn lại dùng kéo đâm chết anh này.

1

Bị cáo Nguyễn Văn Thìn tại tòa

Sáng 16/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Thìn (SN 1977, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết Người”.

Ngoài mức án trên, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại hơn 135 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí, cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng/người cho đến khi các cháu trưởng thành và cấp dưỡng nuôi bố bị cáo 1 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước nên trung tuần tháng 1/2016 anh Phạm Anh Tuấn (trú xã Hưng Hòa, TP Vinh) đưa 500 nghìn nhờ bạn là Thìn đi mua heroin về sử dụng. Tuy nhiên, anh Thìn cầm số tiền đó tiêu xài hết, sau nhiều lần hỏi không được, Tuấn có chửi bới và dọa đánh. Sáng 24/2/2016, sau khi ăn sáng uống rượu anh Thìn mượn xe bạn đạp ra chợ. Trên đường đi, Thìn nhặt được chiếc kéo giữa đường và cho vào giỏ xe. Đến gần chợ thì thấy anh Tuấn đi xe máy từ trong ra, thấy Thìn, anh Tuấn gọi lại. Bất ngờ, Thìn dùng kéo đâm vào ngực anh Tuấn rồi về nhà, nạn nhân sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Biết tin anh Tuấn chết, Thìn bỏ trốn. Ngày 7/3/2016, Thìn đến công an TP Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.