Điều tra

Nghệ An: Kiểm tra xe tải chở gỗ phát hiện có cả hồng phiến

09/04/2018, 07:57

Khi kiểm tra chiếc xe tải chở gỗ, lực lượng chức năng phát hiện tài xế có mang theo ma túy để sử dụng.

Untitled-1

Đối tượng Đại và Ất cùng tang vật. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Thông tin từ công an huyện Anh Sơn cho biết, ngày 6/4, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc một chiếc xe chở gỗ có tàng trữ ma túy. Ngay lập tức, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai lực lượng tiến hành đón dừng phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 xe chạy nối đuôi nhau. Xe tải chạy phía trước, còn xe bán tải đi sau.

Khi tiến hành kiểm tra đối với ô tô tải BKS 37C-095.14 do Nguyễn Hữu Ất (SN 1971, trú thôn 14, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn), lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 7m3 gỗ các loại. Kiểm tra hành chính đối với lái xe, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 viên hồng phiến, 2 gói cần sa trọng lượng 10,8 gam.

Trên xe ô tô bán tải BKS 37C - 265.84 do Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú tại xóm 2, xã Đặng Sơn, Đô Lương) điều khiển, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 14,53 gam cần sa cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế 2 tài xế và đưa toàn bộ tang vật về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Ất, công an huyện Anh Sơn còn thu giữ thêm 52,6 gam cần sa.

Tại cơ quan điều tra, cả Đại và Ất khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên Lào về để sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.