An ninh hình sự

Nghệ An: Lái xe biển Lào mang ma túy, chở nhiều hàng cấm

09/01/2020, 08:08

Khi tiến hành khám xét chiếc xe biển Lào, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều hàng cấm được cất giấu.

img
Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huyện Yên Thành khám xét chiếc xe biển Lào. (Ảnh: BNA)

Ngày 9/1, Thiếu tá Tăng Văn Long - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Thành cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ một xe ô tô mang BKS Lào chở nhiều hàng cấm. Người điều khiển phương tiện còn tàng trữ ma túy. Hiện Công an huyện đã tạm giữ tang vật và các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 8/1, lực lượng CSGT huyện Yên Thành phát hiện xe ô tô khách biển số Lào UN-0777 chạy trên Quốc lộ 7A (đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

img
Ngoài 840kg pháo, trên xe còn có ma túy, gỗ Đinh Hương và nhiều xương, cá thể động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 840 kg pháo do nước ngoài sản xuất và gần 2 khối gỗ Đinh Hương được cất giấu trong khoang chứa hàng của xe. Ngoài ra, thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi. Lái xe Võ Đức Thắng (SN 1994) khai lái thuê cho anh Nguyễn Cảnh Tuấn (trú tại xã Diễn Liên huyện Diễn Châu), trên xe chở nhiều hàng cấm.

Tiếp tục kiểm tra trên người lái xe Thắng, cảnh sát còn phát hiện tài xế này cất giấu 3 viên hồng phiến.

Làm việc với cơ quan công an, chủ xe Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên là của Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.