An ninh hình sự

Nghệ An: Nhóm "cẩu tặc" hung hãn dùng vũ khí chống trả công an khi bị bắt

15/09/2020, 15:33

Khi bị vây bắt, nhóm "cẩu tặc" ở Nghệ An hung hãn dùng vũ khí chống trả công an hòng tẩu thoát.

img
Nhóm đối tượng trộm chó tại cơ quan điều tra

Ngày 15/9, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, trú khối 9, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trịnh Anh Tú (SN 1968, trú khối Chế Biến Lâm Sản 3, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2002, trú xóm 7, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) và Vi Văn Quyết (SN 1976, trú xóm Trung Nguyên, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) sử dụng vũ khí để trộm chó.

Thời gian vừa qua, một số hộ dân ở TX.Thái Hòa trình báo về việc gia đình bị mất chó. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy có gắn bộ kích điện, cùng một số dao, kiếm, súng cao su, băng keo đi câu chó. Để tránh lực lượng chức năng nhóm đối tượng này, hoạt động về đêm từ 22h - 4h sáng hôm sau. Mỗi đêm, nhóm đối tượng câu trộm từ 400 đến 500 kg chó và tập kết chia ra để đưa đi tiêu thụ.

img
Tang vật vụ án

Sau một thời gian dài theo dõi, rạng sáng 14/9, công an đón lõng khi các đối tượng đang thực hiện hành vi câu chó tại TX. Thái Hòa. Khi phát hiện bị công an phục kích, các đối tượng hung hãn dùng hung khí để đe dọa, chống trả để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an Thái Hòa đã bố trí lực lượng “khóa đầu, khóa đuôi” tóm gọn nhóm đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 50 cá thể chó còn sống, tổng trọng lượng khoảng 1.000 kg.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai thường xuyên rà xe máy ở các khu vực giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa và các huyện giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa để câu trộm chó. Sau đó, gom lên ô tô để đưa đi tiêu thụ

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.