An ninh hình sự

Nghệ An: Phá 2 chuyên án, bắt 12 đối tượng đặc biệt nguy hiểm

09/02/2018, 11:49

Công an Nghệ An khen thưởng tổ công tác dẫn giải 12 đối tượng ở phía Nam về quy án.

IMG_2386

Đại tá Nguyên Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao hoa và quà cho tổ công tác

Sáng 9/2, tại TP.Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khen thưởng tổ công tác Phòng PC52 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc: khám phá thành công 2 chuyên án mang bí số 218H và 281C; dẫn giải 12 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam về quy án.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-CAT ngày 11/12/2017 của Công an tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 105/KH-P52 ngày 13/12/2017 của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An về việc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tổ công tác Phòng PC 52 đã xây dựng kế hoạch xác minh truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Đích thân Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tổ công tác trong quá trình phối hợp với công an các địa phương truy bắt bằng được các đối tượng; Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu – Phó trưởng Phòng PC52, trực tiếp cùng tổ công tác di chuyển vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên để lùng bắt các đối tượng.

IMG_2340

Các đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng PC52, Công an Nghệ An bắt giữ và dẫn giải an toàn về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An

Chỉ trong thời gian ngắn truy tìm (từ ngày 25/1 tới nay), bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng PC 52 Nghệ An đã phá thành công 2 chuyên án vận động; bắt giữ và dẫn giải an toàn 12 đối tượng trốn lệnh truy nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về quy án.

Trong số 12 đối tượng vừa bị bắt giữ có 10 đối tượng do Công an tỉnh Nghệ An truy nã, 2 đối tượng người Nghệ An do Công an tỉnh khác truy nã. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Đình Quang (SN 1965, Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) và Hồ Viết Hiền (SN 1966, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn).

Quang bị Phòng PC16, Công an Nghệ An truy nã ngày 2/7/1992 về tội danh Phá hủy công trình quan trọng gây nguy hiểm về an ninh quốc phòng. Để truy bắt đối tượng, Phòng PC 52 đã lập chuyên án mang bí số 218H. Sau quá trình khoanh vùng, tìm kiếm, các trinh sát biết được đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với vỏ bọc là một cò đất lão luyện.

Thời điểm Quang bỏ trốn vào Bình Dương, lợi dụng việc quản lý nơi cư trú tại địa phương còn lỏng lẻo, khả năng kết nối thông tin giữa các lực lượng còn hạn chế, đối tượng đã xin cấp lại chứng minh thư nhân dân theo số mới. Sau thời gian sinh sống yên ổn, Quang lấy vợ và sinh con ở Bình Dương. 

Ngày 25/1/2018, các trinh sát đã ập vào nơi đối tượng lẩn trốn tiến hành bắt giữ. Trước những bằng chứng xác đáng, Quang đã cúi đầu nhận tội. Tính đến thời điểm bị bắt đối tượng Quang đã trốn lệnh truy nã được 26 năm.

IMG_4055

Đối tượng Nguyễn Đình Quang bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Khác với Quang, đối Hồ Viết Hiền bị Công an huyện Nghĩa Đàn phát lệnh truy nã từ ngày 14/3/2016 về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Hiền cũng đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Hành vi phạm tội của Hiền rất manh động, liều lĩnh; sau khi gây án xong, nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tìm mọi cách để lẫn trốn, chống trả cơ quan công an.

Sau một thời gian dài, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trình sát Phòng PC 52, Công an tỉnh Nghệ An xác định được Hiền đang làm thuê cho một chủ vựa cá ở phường Tam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

11h30’, trưa ngày 30/1/2018, Hiền đang một mình ăn cơm ngoài chòi canh cá thì các trinh sát ập vào. Biết không thể trốn thoát, Hiền ngoan ngoãn chắp tay vào còng số 8. Kết thúc chuyên án 218C.

Ngoài Quang và Hiền, trong đợt ra quân lần này, tổ công tác của Phòng PC 52 Nghệ An còn bắt được 10 đối tượng khác đang lẩn trốn tại nhiều địa bàn khác nhau trong cả nước. Gồm: Ven Văn Lư (SN 2000, Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị truy nã 17/4/2017 về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt vào ngày 25/1 tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

IMG_4054

Đối tượng Hồ Viết Hiền

Nguyễn Văn Quý (SN 1985, Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) bị truy nã ngày 11/06/2017 về tội trộm cắp tài sản. Bắt ngày 18/01/2018, tại quận 12, TP Hồ Chí Minh;

Trần Huy Hoàng (SN 1989, khối 3, P. Cửa Nam, TP. Vinh) bị cơ quan thi hành án hình sự PC 81 Công an Nghệ An truy nã về tội danh đánh bạc với mức án đề nghị là 8 tháng tù, nhưng đối tượng bỏ trốn vào tỉnh Kon Tum. Ngày 16/12/2017 đối tượng bị phát lệnh truy nã và bị bắt ngày vào 28/1/2018;

Nguyễn Thị Hà (SN 1996, Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị Công an huyện Đô Lương phát lệnh truy nã ngày 3/1/2018 về tội trộm cắp tài sản. Hà bị bắt vào ngày 28/1 khi đang lẩn trốn tại thị xã Thuận An, Bình Dương….

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích mà tổ công tác đạt được. “Tổ công tác được thành lập vào thời gian sát Tết, rất nhiều công việc. Tuy nhiên, các đồng chí trong tổ đã không ngại khó khăn; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp tốt với quần chúng nhân dân; các cơ quan, đơn vị sở tại để vận động, bắt giữ, dẫn giải các đối tượng truy nã về quy án an toàn”, Đại tá Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Phòng PC52 cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với quần chúng nhân dân; chính quyền, công an các địa phương; gia đình, người thân để vận động được nhiều hơn nữa những đối tượng phạm tội về chấp hành án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.