Xã hội

Nghệ An: Phó chủ tịch UBND xã chặt phá hơn 2,4 ha rừng

21/03/2019, 21:38

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang vào cuộc điều tra vụ phá 3.7 ha rừng để trồng keo.

img
Nhiều héc ta rừng ở quỳ Châu bị chặt phá, đốt cháy

Chiều 21/3, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ phá 3,7 ha rừng ở xã Châu Phong để trồng keo.

Ngày 3/3, trong lúc đi kiểm tra địa bàn, kiểm lâm huyện Quỳ Châu phát hiện hơn 3,7 ha rừng tự nhiên tại lô 25, khoảng 6, Tiểu khu 196. (thuộc sự quản lý của BQL Rừng phòng hộ) bị ông Vi Văn Thanh (SN 1983, phó chủ tịch xã) và ông Lê Văn Nhị (SN 1969, cùng trú tại bản Mây, xã Châu Phong) chặt và đốt phá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ cây gỗ, tre nứa và thảm thực vật bị chặt, đốt cháy; nhiều cây gỗ có đường kính 20-35cm bị cưa, đốn ngã, nằm ngổn ngang. Tổng diện tích bị chặt phá hơn 3,7ha. Trong đó, ông Vi Văn Thanh chặt phá gần 2,5ha với 11.280 cây tre nứa bị chặt, đốt cháy và hơn 31,6m3 gỗ bị triệt hạ; ông Lê Văn Nhị phá 1,25ha với trữ lượng tre nứa là 5.650 cây; trữ lượng gỗ gần 18m3. Cả ông Thanh và ông Nhị đều tự ý chặt phá rừng để trồng keo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.