Thời sự

Nghệ An: Sẽ giảm số lượng Phó GĐ Sở Y tế?

12/05/2016, 09:32
image

Ban TC tỉnh ủy Nghệ An khẳng định sẽ luân chuyển, bố trí lại cán bộ đảm bảo số lượng PGĐ theo quy định.

Bà-Chung

UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm PGĐ Sở Y tế.

Trước dư luận về việc UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định bổ nhiệm quá số lượng Phó Giám đốc cho Sở Y tế, Ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ luân chuyển, bố trí lại và giải quyết chính sách cán bộ đảm bảo số lượng theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào ngày 28/3, UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tếđối với bà Lê Thị Hoài Chung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, nâng tổng số PGĐ tại sở này lên thành 4 người. Vượt quá 1 Phó giám đốc theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và thông tư liên bộ.

Ngày 11/5, Ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An đã có buổi trao đổi với PV Báo Giao thông để giải thích thêm thông tin về việc bổ nhiệm quá số lượng phó giám đốc cho Sở Y tế. Ông Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy cho biết: Dù nghị định của Chính phủ và Thông tư liên bộ chỉ cho phép Sở Y tế chỉ có tối đa 3 PGĐ, nhưng do nhu cầu đặc thù của địa phương và tính cấp thiết của mảng dân số kế hoạch hóa gia đình nên khi Sở Y tế đề nghị, Ban tổ chức tỉnh ủy đã cân nhắc và tham mưu UBND nhân dân tỉnh bổ nhiệm thêm 1 PGĐ cho Sở Y tế để phụ trách công tác này.

Thông-tư-liên-bộ
Thông tư liên Bộ Y tế - Nội vụ nêu rõ các Sở y tế địa phương không có quá 3 PGĐ và PGĐ không kiêm nhiệm chức danh trưởng đơn vị cấp dưới

Tuy nhiên ông Khánh cũng khẳng định: Nghệ An không cố tình làm trái quy định của nhà nước hay "xé rào" khi bổ nhiệm quá số lượng PGĐ Sở Y tế. Bởi lẽ, bà Lê Thị Hoài Chung sinh năm 1973, là cán bộ nữ trẻ được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình. Việc bổ nhiệm bà Chung làm PGĐ sở nhằm mục đích tạo nguồn cán bộ kế cận cho ngành y tế địa phương. Tới đây, để đảm bảo số lượng cán bộ đúng theo quy định, Ban tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho UBND tỉnh bố trị lại cán bộ và giải quyết chính sách cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu, thậm chí luân chuyển cán bộ nhằm giữ đúng số lượng PGĐ Sở theo quy định.

Được biết, hiện nay tại Sở Y tế có ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở còn 14 tháng nữa sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Bà Chung được xem xét như một trường hợp “đặc cách” trong công tác bổ nhiệm cán bộ nhằm đào tạo nguồn cho Sở này.

Về quy định PGĐ sở không được kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới, ông Khánh khẳng định: Khi công tác nhân sự ổn định, chắc chắn sẽ Sở y tế sẽ bố trí người khác giữ cương vị Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thay cho bà Chung.

>>> Xem thêm clip: Bé 3 tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.