• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nghệ An: Tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông trên đường quê

26/09/2017, 13:18

Nhằm kéo giảm TNGT, lực lượng CSGT Nghệ An đã tăng cường tổ chức tuyên truyền qua các cuộc thi...

12

Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn xử lý vi phạm giao thông trên đường quê

“Bắt” vi phạm giao thông trên đường quê

8h30 ngày 15/9, Tổ TTKS, Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), tổ chức tuần tra lưu động dọc tỉnh lộ 539, qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Chỉ trong vòng hai giờ, Tổ TTKS phát hiện 7 trường hợp vi phạm giao thông, phổ biến nhất là lỗi không đội MBH, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Vào lúc 8h40, tại khu vực xóm 5, xã Xuân Hòa, tổ TTKS phát hiện em Ngô Sỹ H. (SN 1992, trú xóm 2, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) điều khiển xe máy BKS 75S2- 256… không đội MBH, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Bất ngờ bị dừng xe, H. thanh minh: “Nhà gần nên em chủ quan không đội MBH”. Thượng úy Hoàng Nguyên Chinh, Tổ trưởng Tổ TTKS đã trực tiếp nhắc nhở, giải thích việc đội MBH chất lượng, đúng cách sẽ giúp bảo vệ phần đầu cho người tham gia giao thông nếu chẳng may xảy ra chạm, TNGT; đồng thời phổ biến quy định xử phạt hành vi này, lập biên bản xử phạt 150 ngàn đồng.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn đã lập biên bản 1.995 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 825 trường hợp không đội MBH, 466 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 25 xe ô tô, 170 xe tải, 1.872 xe mô tô.

Khoảng 10h, anh Nguyễn Kim N. (SN 1989, trú xóm 11, xã Xuân Hòa), điều khiển xe máy BKS 37M1- 71.408 vượt đèn đỏ. Khi bị dừng xe, anh N. lúng túng giải thích: “Do có việc gấp nên mình thiếu quan sát đã vượt đèn tín hiệu, không nghĩ lại gây nguy hiểm khi tham gia giao thông”. Với lỗi trên, anh N. bị xử phạt 350 ngàn đồng và tước GPLX 2 tháng.

“Nhiều người cho rằng, việc không chấp hành đèn tín hiệu giao thông là vi phạm rất nhỏ, nhưng thực tế cho thấy, nhiều vụ TNGT xảy ra từ nguyên nhân này. Việc xử lý nghiêm vi phạm, dù nhỏ nhất cũng nhằm răn đe người vi phạm, đồng thời đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển và người tham gia giao thông khác”, Thượng úy Chinh nói.

Theo Thượng úy Chinh, do đây là địa bàn nông thôn tập trung đông dân cư, lại gần các khu du lịch tâm linh, vào giờ cao điểm rất đông người và phương tiện qua lại, trong quá trình TTKS, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đều tuyên truyền, giải thích thấu đáo trước khi lập biên bản.

Linh hoạt tuyên truyền ATGT

Nam Đàn là huyện nằm dọc QL46, nơi tập trung nhiều khu du lịch tâm linh như Khu di tích Kim Liên, chùa Đại Tuệ, Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan…, nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn huyện rất đông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Thiếu tá Đào Hồng Nguyên, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn cho biết: Năm 2015, Nam Đàn xảy ra 14 vụ TNGT, làm chết 9 người, trở thành địa phương có tỷ lệ TNGT cao trong toàn tỉnh. Để kéo giảm TNGT, nhất là vào dịp lễ Tết, ngoài TTKS, Công an huyện Nam Đàn đã chủ động kết hợp với ban công an xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền  ATGT ngay tại thôn xóm. Đồng thời, kết hợp với đoàn thanh niên, các trường THPT tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” để tìm hiểu pháp luật ATGT và cho học sinh ký cam kết không vi phạm giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ có thông báo về nhà trường đối với các trường hợp giáo viên và học sinh vi phạm giao thông, đây cũng là tiêu chí xem xét, đánh giá xếp loại thi đua các trường trong năm học.

“Công tác tuyên truyền ATGT trên địa bàn huyện luôn được triển khai linh động, phù hợp với từng đối tượng, khu vực tuyên truyền. Điển hình như cuộc thi “Rung chuông vàng” dành cho học sinh là sân chơi bổ ích giúp các em nắm rõ hơn về pháp luật ATGT, tạo hình ảnh đẹp về ý thức tham gia giao thông của các em học sinh trên quê hương Bác Hồ”, Thiếu tá Nguyên nói.     

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.