Đời sống

Nghe "đồn" phong tỏa TP Bạc Liêu, người dân ùn ùn kéo đi mua nhu yếu phẩm

14/09/2021, 18:16

Sau khi nghe tin đồn sẽ phong tỏa TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nhiều người dân lũ lượt kéo nhau đi chợ, mua nhu yếu phẩm.

Khoảng 13h30 ngày 14/9, nhiều người dân trên địa bàn TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) bắt đầu kéo nhau đi mua nhu yếu phẩm khiến nhiều chợ truyền thống như: chợ Cầu Xáng (phường 1), chợ Nông sản - Thực phẩm (phường 3), chợ Nhà Mát (phường Nhà Mát)… đông kín người.

Ngoài ra, tại các cửa hàng bán thuốc tây, tiệm tạp hóa, trên nhiều tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu cũng xuất hiện cảnh người dân tập trung chờ mua hàng, không đảm bảo khoảng cách an toàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

PV Báo Giao thông đã có mặt tại một số tuyến đường, khu vực trọng điểm mua bán ở Bạc Liêu ghi nhận tình hình thực tế.

img

Lực lượng chức năng nỗ lực phân luồng, giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chợ Nông sản - Thực phẩm (phường 3).

img

Người dân nóng lòng đứng xếp hàng chờ mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Bà Triệu (phường 3, TP Bạc Liêu).

img

Khu vực chuyên bán thực phẩm, nhu yếu phẩm đông nghẹt người sau khi tin đồn "vào 14h cùng ngày sẽ áp dụng phong tỏa TP Bạc Liêu" được phát tán.

img

Hành vi tập trung đông người, không giữ khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

img

Hình ảnh ghi nhận tại một cơ sở bán thực phẩm trên đường Lý Thường Kiệt.

img

Theo Công an TP Bạc Liêu, thông tin "phong tỏa TP Bạc Liêu" là hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

img

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu hạn chế việc cấp giấy đi đường cho người dân trên địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16.

img

Chỉ cấp giấy đi đường cho các trường hợp thực sự cần thiết, quan trọng, cấp bách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.