An ninh hình sự

Nghi án bé trai bị bố khóa xích trên cổ, đánh đập

15/08/2015, 13:04

Cổ bé trai khoảng 10 tuổi bị quấn xích khóa trái, trên người có nhiều vết bầm tím.

x
Cháu bé bị xích cổ. Ảnh: VnExpress

Nguồn tin từ Công an xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) cho hay, khoảng 16h ngày 14/8, người dân ở xã này đã phát hiện 1 bé trai khoảng 10 tuổi, khá đuối sức, ngơ ngác và hoảng sợ.

Đặc biệt, trên cổ bé trai có quấn một sợi xích và bị khóa trái. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền xã Nghi Phương. Hiện, cháu bé đang được chăm sóc tại trụ sở UBND xã này.

Được biết, Công an xã Nghi Phương đã cắt sợi xích và cho cháu bé ăn uống. Tuy nhiên, bé trai này khá lo lắng, luôn tỏ ra hoảng sợ khi được hỏi về nhà cửa, bố mẹ.

Sau một thời gian động viên, bé Trai cho biết mình tên là Sĩ (học lớp 6, xã Nghi Văn, bênh cạnh xã Nghi Phương). Trước đó, ngày 13/8, Sỹ đã bỏ trốn khi bị bố trói, đánh đập.

Theo tin từ VnExpress, công an xã Nghi Phương đã liên hệ với xã Nghi Văn (cách chừng 20 km) để tìm bố cháu bé. Khi trao đổi qua điện thoại với người đàn ông nhận là bố của Sỹ, người này nói do con quá ngỗ nghịch nên đã xích cổ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.