An ninh hình sự

Nghi án chồng chém vợ cũ nguy kịch rồi nhảy hồ tự tử

08/09/2021, 18:46

Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc nghi người chồng chém vợ cũ nhập viện rồi nhảy hồ tự tử.

Chiều 8/9, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc anh Trương Thái Trung (40 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) chém vợ cũ nhập viện rồi được phát hiện tử vong dưới hồ nước.

img

Sau khi chém vợ nhập viện, người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hồ nước

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/9, anh Trung đi xe máy trên tay cầm theo một con dao rựa và một ca nhựa đựng chất lỏng đến nhà của vợ cũ là chị D (38 tuổi, trú xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) để nói chuyện.

Tại đây, vừa thấy chị D., anh Trung đã tiến đến tạt ca chất lỏng vào người rồi lao tới chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh rồi lên xe bỏ đi.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa chị D. đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Sau khi gây án, anh Trung điều khiển xe máy ra phía hồ Tân An (thị trấn Phước An). Đến 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể người này ở dưới hồ và đưa lên bờ.

Theo lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Pắk, đối tượng Trung đã chém chị D. ít nhất 6 nhát, sau đó chạy xe máy ra hồ Tân An và được phát hiện tử vong dưới hồ. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, để xác định đối tượng Trung tự tử hay chạy xe té xuống hồ.

Theo gia đình nạn nhân, anh Trung và Trần Thị D. là vợ chồng và có với nhau 2 người con. Trước đây 1 năm hai vợ chồng đã ly dị nhau. Sau đó, anh Trung trở về địa phương sinh sống còn chị D. vẫn ở Sài Gòn để làm việc.

Thời gian gần đây, do dịch bùng phát ở TP.HCM nên chị D. về quê tránh dịch. Sau đó, anh Trung nhiều lần đến gặp với mong muốn nối lại tình cảm nhưng chị D. không đồng ý.

Đến khoảng 20h10 tối 7/9, anh Trung đã mang dao tới chém chị D. và toàn bộ hành vi được camera an ninh ghi lại.

“Sau khi vụ việc xảy ra, chị D. đã được chuyển đến bệnh viện và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Chị D. đã được phẫu thuật xong, nhưng từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh”, người nhà nạn nhân cho hay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.