An ninh hình sự

Nghi án mẹ sát hại con nhỏ 2 tuổi rồi treo cổ tự vẫn

16/01/2016, 06:04

Chị No siết cổ cháu Nghi chết bằng sợi dây dù, sau đó thì tự treo cổ bằng khăn len.

vo-siet-co-con-roi-treo-co-len-quat-tran-trong-khi
(Ảnh minh hoạ)

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao thi thể 2 mẹ con chị Hồ Thị No (SN 1984, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) và cháu Huỳnh Thảo Nghi (SN 2014, con ruột chị No) về cho gia đình mai táng.

Khoảng 18h30 ngày 14/1, anh Huỳnh Bá Trúc đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị khóa bên trong. Khi anh Trúc đập cửa vào trong thì phát hiện vợ mình chị No tử vong trong tư thế treo cổ bằng khăn len tại thanh ngang của máy hấp tóc gắn trên tường.

Cháu Nghi là con của vợ chồng anh Trúc nằm trên giường đã tử vong, trên cổ có cuốn một sợi dây dù màu xanh. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường.

Theo khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định cả hai chết do ngạt thở. Nguyên nhân vụ việc được xác định ban đầu là do chị No siết cổ cháu Nghi chết bằng sợi dây dù, sau đó thì tự treo cổ bằng khăn len.

Theo người nhà của nạn nhân thì chị No có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.