An ninh hình sự

Nghi án mua sữa, trộm thẻ điện thoại

14/05/2014, 06:43

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tỵ (SN 1957, trú tại phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tỵ (SN 1957, trú tại phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Người dân chặn chiếc xe chở ba đối tượng lấy trộm hộp thẻ điện thoại
Người dân chặn chiếc xe chở ba đối tượng lấy trộm hộp thẻ điện thoại

Bà Tỵ cho biết, khoảng 10h45 ngày 13/5, khi đang trông cửa hiệu tạp hóa của gia đình (số 11, Tỉnh lộ 429, phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) thì có một ô tô màu đỏ hiệu Kia Picanto mang BKS 18A - 028.14 trên xe có hai phụ nữ và một người đàn ông dừng trước quán. Sau đó, hai người phụ nữ (khoảng ngoài 30 tuổi) xuống xe vào cửa hàng hỏi mua một thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng. Mua xong thẻ, họ tiếp tục yêu cầu bà lấy cho mấy hộp sữa và nước giải khát. Khi bà Tỵ vào bên trong lấy hàng thì hai người phụ nữ này nhanh tay lấy trộm hộp đựng thẻ điện thoại với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng mang lên ô tô rồi nổ máy bỏ đi. “Họ đi được một đoạn thì tôi phát hiện mất hộp đựng thẻ điện thoại nên chạy ra ngoài hô hoán mọi người đuổi theo. Cũng may lúc đó có tàu chạy qua nên đường chiếc ô tô bị chặn lại giúp chúng tôi bắt kịp họ”, bà Tỵ kể lại. 


Sau khi bị mọi người chặn lại tại ngã ba Tỉnh lộ 429 giao cắt với QL1A, ba người kể trên kiên quyết ngồi trên ô tô không chịu xuống. Chỉ đến khi người dân gọi điện cho Công an xã Tô Hiệu ra hiện trường, ba người này mới chịu ra khỏi xe. Hiện Công an xã Tô Hiệu đã bàn giao ba người lạ mặt cho Công an huyện Thường Tín để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ban Mê

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.