An ninh hình sự

Nghi án thiếu nữ 17 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc làm "vợ"

16/01/2019, 17:14

Cô gái đến Cơ quan công an tố giác, mình đã bị một người đàn ông lừa bán sang Trung Quốc trong một thời gian dài.

img
Thiếu nữ kể lại sự việc

Ngày 16/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, nơi đây đang điều tra và làm rõ việc một thiếu nữ 17 tuổi trình báo mình bị lừa bán sang Trung Quốc gần một năm.

Theo lời Ngọc (tên nạn nhân được thay đổi, 17 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội Facebook, em có quen biết với một người đàn ông (không rõ danh tính).

Sau 1 tuần quen biết, người này nói đang cần người làm việc ở Trung Quốc với thu nhập khá cao và đồng thời gửi qua rất nhiều hình ảnh để Ngọc tin tưởng. Tin lời, Ngọc đã đồng ý sang Trung Quốc làm thuê.

Cuối tháng 5/2018, theo hướng dẫn qua tin nhắn, Ngọc mang theo quần áo, giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng tiền mặt, trốn gia đình tự đón xe đến cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Ngọc được một người đàn ông lạ mặt (sau khi nhận diện nhau qua quần áo) đón sang Trung Quốc rồi lần lượt bán cho 2 người đàn ông tại đây làm vợ.

“Khi biết mình bị lừa, em đã cố tìm cách trở về Việt Nam nhưng đều thất bại”, Ngọc kể lại.

Sau khi bị bán, Ngọc bị những người này giữ giấy tờ tùy thân và đánh đập nếu em có ý định bỏ trốn.

Đến tháng 12/2018, Ngọc may mắn được một người tốt bụng giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam an toàn.

Sau khi trở về, Ngọc lập tức đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.