An ninh hình sự

Nghi bị "cắm sừng", chồng dùng dao đâm vợ dã man

19/03/2014, 13:16

Ngày 18/3, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) mức án 14 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 18/3, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) mức án 14 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 52 triệu đồng chi phí điều trị bệnh và tổn hại sức khỏe.
 

img


Theo cáo trạng, năm 2009, Tuấn và chị Trương Thị Phương kết hôn và đã có hai con chung. Cuối năm 2012, Tuấn đưa vợ con vào TP HCM sinh sống. Trong thời gian này, nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên quan hệ vợ chồng ngày càng mâu thuẫn. Sáng 2/12/2012, Tuấn hẹn gặp vợ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuấn nảy sinh ý định đâm chết vợ rồi tự sát nên đã mua một con dao gấp giấu trong túi quần. Trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện, Tuấn bất ngờ dùng chân đá vào vùng cổ, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Phương. Sau khi đâm vợ, Tuấn dùng con dao gây án tiếp tục đâm mình để tự sát.

Nghe tiếng chị Phương tri hô, mọi người chạy vào phòng giật dao trên tay Tuấn rồi đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cả hai không chết. Theo kết quả giám định, chị Phương bị thương tật 73%.


Đ.Q
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.