Điều tra

Nghi can cưỡng hiếp, sát hại bé 7 tuổi khai gì?

20/09/2016, 09:11
image

Nghi can cưỡng hiếp, sát hại bé gái 7 tuổi ở Đắk Lắk đã bị bắt vào ngày 19/9.

cuong-hiep-sat-hai-be-gai-7-tuoi

Đối tượng cưỡng hiếp, sát hại bé gái 7 tuổi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân)

Như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 19/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã bắt được Phạm Văn Duy (SN 1998, thôn Giang Thọ, Tam Giang, Krông Năng).

Duy là nghi can trong vụ cưỡng hiếp, sát hại bé gái D.T.K.T (SN 2009, trú địa chỉ trên) ngày 17/9. Đối tượng này bị bắt khi đến nhà bà ngoại xin cơm ăn vào 14h30 cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai khoảng 17h30 ngày 17/9, đối tượng này đang ăn mỳ tôm thì thấy T. và chị gái đi qua. Duy gọi T. vào ăn mỳ còn chị gái của nạn nhân thì về trước.

Khi thấy không có ai, Duy đã kéo T. vào rẫy cà phê, bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu rồi giở trò đồi bại. Trong khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì T. tỉnh lại và la hét, tờ Công an nhân dân đưa tin.

Lo sợ bị phát hiện, Duy đã nhét áo vào miệng T. khiến nạn nhân ngạt ngở, tử vong. Sau khi giết người, Duy kéo thi thể T. giấu vào một gốc cà phê gần nhà.

Gây án xong, Duy sang hội trường xã Phú Xuân (cách nhà 5km) nằm ngủ. Đến 18h ngày 18/9, Duy về nhà tìm đồ ăn thì bị phát hiện nên tiếp tục bỏ trốn.

Đến 14h30 ngày 19/9, Duy tiếp tục đến nhà bà ngoại xin đồ ăn thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.