Điều tra

Nghi can đâm chết người ở quán Karaoke khai gì?

22/11/2016, 18:49
image

Sau gần 2 ngày lẩn trốn, nghi can trong vụ xô xát làm 2 người thương vong ở quán Karaoke đã ra đầu thú.

Ngi can tại cơ quan điều tra

Nghi can Chính tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, nghi can Nguyễn Công Chính (20 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke Ánh Trăng ở xã Cổ Đạm làm hai người thương vong đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Công Chính khai nhận, vào khoảng 18h ngày 20/11, Chính cùng Đức và khoảng 20 người khác đến quán karaoke Ánh Trăng tổ chức sinh nhật.

Trong quá trình hát tại quán, khi xuống hành lang tầng 2 đi vệ sinh, Chính thấy hai thanh niên lạ mặt nhiều lần “nhìn đểu” mình. Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Chính nghỉ hát xuống tính tiền.

Tại sảnh tầng 2, Chính tiếp tục gặp hai thanh niên trước đó cùng với một số người khác đang nhìn mình. Nghĩ nhóm thanh niên trên sẽ gây sự, nên Chính vội thủ con dao gọt hoa quả vào người.

Xem thêm video: Hàng chục giang hồ hỗn chiến náo loạn Đà Nẵng

Tính tiền xong, phát hiện quên bánh sinh nhật ở phòng hát nên Chính lên lấy, Khi quay xuống tại sảnh tầng 2 thì bị hai thanh niên lúc trước cùng nhóm người đi cùng chặn lại. Tiếp đó nhóm thanh niên này có những lời lẽ thách thức và dẫn đến ẩu đả, do yếu thế hơn nên Chính đã rút dao đâm loạn xạ rồi bỏ chạy.

Hậu quả Phan Tiến Thành (21 tuổi, trú thôn 4, xã Cổ Đạm) bị đâm một vào ngực trái và tử vong trên đường đi cấp cứu, Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, trú thôn 4 xã Cổ Đạm) bị thương ở vai đang phải điều trị tại bệnh viện.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.