Đời sống

Nghi dương tính Covid-19 khi nhập cảnh Nhật Bản: Vẫn chờ kết quả chính thức

22/09/2020, 19:42

Chính quyền các xã ở Hà Tĩnh đã cách ly những người tiếp xúc với cô gái được phát hiện nghi dương tính với Covid-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

img
Chính quyền Hà Tĩnh cách ly những người tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Ảnh minh họa)

Chiều 22/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Chính quyền địa phương vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức đối với chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh - người được phát hiện nghi dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Trong khi chờ kết quả, địa phương đã tiến hành cách ly tại nhà đối với tất cả những người tiếp xúc với chị Oanh thời gian qua.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1997, ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà) có chồng hiện đang lao động tại Nhật Bản.

Vì có nhu cầu xuất khẩu sang Nhật nên chị Oanh đã tham gia học tiếng và đào tạo kiến thức tại Hà Nội.

Tối ngày 10/9, chị Oanh di chuyển từ Hà Nội về Thạch Hà để thăm hỏi gia đình và người thân trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản.

Tại huyện Thạch Hà, chị Oanh có tiếp xúc trực tiếp với 20 người (12 người xã Tượng Sơn, 5 người xã Thạch Văn, 3 người xã Thạch Thắng) và gián tiếp với 5 người.

img
Công an huyện Thạch Hà báo cáo thông tin vụ việc (Ảnh FB)

Tối ngày 11/9, chị Oanh rời Thạch Hà ra tạm trú tại Hà Nội cho đến ngày 16/9 thì bay sang Nhật Bản.

Trước khi xuất cảnh, chị Oanh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và được cơ quan y tế kết luận bình thường.

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, tại sân bay chị Oanh được xét nghiệm nhanh và nghi dương tính với Covid-19.

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, xác minh số công dân trên địa bàn tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với chị Oanh. Trung tâm y tế huyện đã lấy 20 mẫu bệnh phẩm của các công dân tiếp xúc trực tiếp để xét nghiệm.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các xã Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Thắng đã ban hành quyết định cách ly tại gia đình đối với những người tiếp xúc với chị Oanh.

Hiện chị Oanh và chính quyền địa phương vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức từ cơ quan y tế Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.