Khám phá

Nghỉ lễ 30/4: Xem gì ở TP.HCM?

22/04/2016, 11:24

Để phục vụ người dân vui chơi ngày lễ 30/4 và 1/5, TP tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật...

bắn pháo hoa

Kỷ niệm lễ 30/4 và 1/5, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa...

Ngày 21/4, UBND TP HCM cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2016).

Cụ thể, lễ khai mạc triển lãm sẽ diễn ra vào 25/4, tại tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện công viên Chi Lăng) và Cung Văn hóa Lao động. Lễ viếng các nghĩa trang TP, được tổ chức vào sáng 29/4.

Vào tối 30/4 và 1/5, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng, khu B-công viên 23/9, quận 1 sẽ tổ chức diễu hành nghệ thuật, rong diễn và biểu diễn thể thao tại tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra lúc 21h ngày 30/4 với điểm tầm cao tại hầm Thủ Thiêm (quận 2) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) huyện Củ Chi, Cần Giờ. Đặc biệt, chương trình trang trí ánh sáng đường phố được thực hiện tại tuyến đường Lê Duẩn và Đồng Khởi (quận 1).

Ngoài ra, các sở ngành, quận huyện cũng tổ chức nhiều chương trình như “Trái tim nghĩa tình”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; tổ chức giải Việt dã truyền thống, đua xe đạp tranh cúp truyền hình…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.