• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Nghỉ lễ có 8 người thương vong vì tai nạn đường sắt

04/05/2015, 09:06

Trên các tuyến đường sắt xảy ra 13 vụ sự cố giao thông đường sắt, giảm 3 vụ so với cùng kỳ.

ga hue
Ngành đường sắt đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ lễ                                                       Ảnh: Thiện Anh

Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) vừa cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, trên các tuyến đường sắt xảy ra 13 vụ sự cố giao thông đường sắt, giảm 3 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, nguyên nhân do chủ quan 9 vụ, còn lại là các nguyên nhân do khách quan.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ này, trên các tuyến đường sắt xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 4 người và bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ và số người chết không tăng không giảm, nhưng lại tăng 1 người bị thương.

Do nhu cầu đi lại trong dịp lễ tăng cao, ngành đường sắt đã tăng cường thêm nhiều đoàn tàu trên tất cả các tuyến Thống Nhất, phía Nam. Các đoàn tàu tuyến phía Tây và Đông Bắc được nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

dieu-quan-trong-nhat-la-doi-ngu-tiep-vien-duong-sa
Bộ đồng phục mới của nhân viên đường sắt tạo được nhiều thiện cảm với hành khách   Ảnh: Khánh Linh

 Theo quan sát của Báo Giao thông, trong các ngày cao điểm, các đoàn tàu đều chật kín khách. Ngay cả phương án bán vé ghế phụ cũng đều được sử dụng hết. Tại các nhà ga, lượng khách đổ dồn về khá lớn. Tuy nhiên theo quan sát, tình hình an ninh trật tự ổn định. Tại ga Hà Nội, lực lượng thanh niên tình nguyện được huy động để giúp đỡ hành khách lên xuống tàu thuận tiện hơn. Lực lượng này cũng giúp đỡ hành khách mang vác hành lý khi cần thiết đã tạo được nhiều thiện cảm trong lòng hành khách.

Tại các ga Huế và Đà Nẵng, tình hình an ninh trật tự cũng ổn định, không có cảnh chen lấn xô đẩy dù lượng du khách đổ về hai thành phố này rất lớn.

Cũng trong dịp này, Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội giới thiệu bộ đồng phục mới của nhân viên phục vụ trên tàu, nhân viên tổ cơ điện lạnh... Trước mắt, bộ đồng phục này được áp dụng cho tổ tàu SE1/2, sau đó sẽ được mở rộng ra các tổ tàu khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.