Thế giới

Nghi Mỹ chuẩn bị tấn công Syria, Nga nói gì?

30/08/2018, 18:01

Đại sứ Nga tại Mỹ đã truyền tải nỗi lo của Moscow về việc Mỹ chuẩn bị cuộc tấn công mới nhằm vào Syria.

Đại sứ Nga tại Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: “Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ chuẩn bị cuộc tấn công mới nhằm vào Syria dưới cái cớ quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học. Nga nhấn mạnh, cảnh tượng đó là nỗi lo lớn nhất đối với chúng tôi. Moscow kêu gọi Washington cung cấp thông tin chính xác, không trì hoãn để làm rõ lý do tại sao chủ đề Damascus sử dụng vũ khí hoá học lại bị thổi phồng lên”.

Trước đó, ngày 28/8, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về khả năng một vụ tấn công hoá học đang được lên kế hoạch tại Syria, dựa trên nhiều thông tin chắc chắn. Bộ này cảnh báo, Mỹ có thể sử dụng đây làm cái cớ để thực hiện các vụ tấn công mới nhằm vào các cơ sở của chính quyền Syria.

Ngày 21/8, Anh, Pháp và Mỹ cũng đồng loạt lên tiếng khẳng định, “họ sẽ đáp trả một cách hợp lý trước mọi hành động sử dụng vũ khí hoá học của chính phủ Syria”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.