Xã hội

Nghi ngộ độc thực phẩm, hai anh em thợ xây tử vong

26/08/2019, 14:03

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tiếp nhận hai bệnh nhân là anh em ruột nghi ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên tình trạng quá nặng đã tử vong sau đó.

img
Hai anh em ruột tử vong ở Quảng Ninh nghi do ngộ độc thức ăn. Ảnh minh họa

Ngày 26/8, TS.BS Trần Viết Tiệp, Giám đốc bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, chiều qua (25/8), bệnh viện tiếp nhận và tiến hành cấp cứu hai bệnh nhân là anh em ruột trú tại thị xã Quảng Yên trong tình trạng suy gan, nhồi máu cơ tim, nghi ngộ độc thực phẩm.

Danh tính 2 bệnh nhân là ông N.V.T (SN 1960) và ông N.V.C (SN 1958). Sau gần 2 tiếng cấp cứu, đến khoảng 17h ngày 25/8, ông N.V.C tử vong tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển. Ông N.V.T tử vong lúc 21h cùng ngày khi đang trên đường cấp cứu lên tuyến trên.

Theo ông Tiệp, hiện chưa xác định được nạn nhân ngộ độc món ăn nào do bữa cơm có nhiều món ăn. Chẩn đoán ban đầu của bệnh viện là nghi do ngộ độc thức ăn vì bệnh nhân bị hoại tử cơ tim và suy chức năng gan cấp tính.

Theo người nhà nạn nhân, ông T. và ông C. đều làm nghề thợ xây và đang thực hiện tháo dỡ nhà cho một gia đình ở trên địa bàn TX Quảng Yên.

Cơ quan Công an TX Quảng Yên đang tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.