Hồ sơ tài liệu

Nghi người Kurd đánh bom, Thổ Nhĩ Kỳ "điên cuồng" trả thù

14/03/2016, 18:20

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ "điên cuồng" oanh tạc trại quân sự của người Kurd nhằm đáp trả vụ đánh bom tại Ankara.

tho-nhi-ky-khong-kich-nguoi-kurd
Chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh không kích người Kurd ở miền Bắc Iraq. (Ảnh: AFP)

Liên quan đến vụ đánh bom ngày 13/3 tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Müezzinoglu cho hay, con số nạn nhân tử vong đã lên đến 37 người.

Cũng theo nguồn tin này thì có ít nhất 1 thủ phạm thiệt mạng trong vụ đánh bom. Hiện, vẫn chưa có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ khủng bố.

Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ rằng, đứng sau hành động trên là lực lượng người Kurd.

Mặc dù mới chỉ nghi ngờ nhưng sáng 14/3, 11 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã cất cánh, oanh tạc trại quân sự của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq.

Theo Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), có tới 9 máy bay F-16 và 2 máy bay F-4 tham dự hành động lần này. Các máy bay đã tấn công 18 cứ điểm của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục có những hành động nhằm vào người Kurd. Trong cuộc giao tranh giữa song phương hơn 3 thập kỷ qua, đã có hơn 40.000 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.