An ninh hình sự

Nghi phạm 17 tuổi sát hại cựu giáo viên ở Hưng Yên khai gì?

06/11/2018, 19:41

Nghi phạm thừa nhận có hằn thù cá nhân với hàng xóm nên ra tay giết hại.

45424007_2156445201047042_8834363199449989120_n

Nghi phạm Khơi bị bắt giữ sau hành vi giết người

Liên quan đến vụ sát hại cựu giáo viên ở đường Hòa Bình, thôn Cao Xá, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vào tối 5/11, nghi phạm Đoàn Hữu Khơi (sinh năm 2001) bước đầu đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua lời khai ban đầu, Khơi khai do để gà chạy sang vườn nhà bà Nguyễn Thị T., dẫn đến lời qua tiếng lại. Bà T. đã to tiếng, khiến Khơi nuôi ý định trả thù.

Lợi dụng lúc bà T. đi tập thể dục, khu phố lại mất điện, Khơi đã lẻn vào nhà bà. Khi bà T. về, đối tượng này sát hại bà T., với một vết chém chí mạng ở cổ. Ông Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi) nghe tiếng kêu cứu chạy sang xem cũng bị Khơi chém nhiều nhát trọng thương.

Sau khi gây án, Khơi bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bất ngờ quay lại để dò la thông tin. Lúc này, Khơi bị lọt vào trong tầm nghi vấn và được mời về trụ sở công an làm việc.

Được biết, bà Nguyễn Thị T. là giáo viên về hưu, 66 tuổi. Hiện, bà T. đang ở một mình. Chồng bà đã mất còn một người con đi làm ăn xa nhà.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 20h tối 5/11, tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên) xảy ra vụ án mạng khiến 1 nữ giáo viên về hưu tử vong và 1 cụ ông 74 tuổi trọng thương. Nghi phạm được xác định là người hàng xóm 17 tuổi, bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Công an huyện Phù Cừ đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra làm rõ .

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.