Pháp luật

Nghi phạm cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh trường Đại học SKĐA khai gì?

05/06/2018, 06:18

CQĐT đã bắt được nghi phạm và đấu tranh lấy lời khai với nghi phạm sát hại nữ sinh trường SKĐA HN.

3441531219084724558382568375619726839119872n-15281

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh báo Tri Thức Trẻ

Theo báo điện tử Người đưa tin, liên quan đến việc nữ sinh trường Đại học Sân khấu điện ảnh bị sát hại ở phòng trọ tại Hà Nội, CQĐT đã bắt được nghi phạm và tiến hành đấu tranh lấy lời khai.

Bước đầu xác định, danh tính nghi phạm là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), trú tại ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Tú đã khai nhận, tối 3/6, thấy nạn nhân là chị Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995), quê ở huyện Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến hỏi thuê phòng trọ, hắn đã nảy sinh ý đồ xấu.

Tên Tú sau đó lấy gạch ra tay sát hại nạn nhân rồi sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, kẻ thủ ác lấy ví của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cũng theo báo Vietnamnet, trước đó vào khoảng 20h - 21h30 tối 3/6, nhiều người dân tá hỏa khi nghe thấy tiếng hét ở tầng 3, nhưng nghĩ chỉ là cự cãi thông thường nên không để ý.

Lúc sau mọi người phát hiện ra chị T. tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa và không mặc quần áo. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, kết hợp với việc xác định hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera an ninh, cuối buổi chiều nay cơ quan công an đã phát hiện và đưa về trụ sở nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối trường ĐH Sân khấu điện ảnh, tính cách hòa đồng, nhút nhát, đang là chủ một tiệm cho thuê trang phục Cosplay khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.