An ninh hình sự

Nghi phạm giết người, bỏ bao tải trôi sông đầu thú

07/01/2015, 07:14

Chiều 6/1, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trưa cùng ngày, đối tượng Phạm Hoàng Hải, nghi can vụ giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, ném xuống rạch Cần Thảo...

Hiện trường phát hiện bao tải chứa xác nạn nhân
Hiện trường phát hiện bao tải chứa xác nạn nhân

Trước đó, sáng 1/1, bà Ngô Thị Gấu (trú tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) phát hiện một bao tải trôi trên rạch Cần Thảo và tấp vào bãi đất trống cạnh nhà. Khi bà Gấu cùng người dân mở miệng bao ra, mọi người có mặt đều rất bất ngờ và hoảng hốt khi phát hiện đó là anh Hà Văn Xuyên (SN 1982, con trai của bà Gấu). 

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hung thủ gây án chính là Phạm Hoàng Hải. Sau khi giết chết anh Xuyên, Hải đã cướp xe máy, điện thoại di động của anh Xuyên rồi bỏ trốn sang Campuchia. Đi đến TP Châu Đốc, Hải đã đem xe gắn máy cầm cố tại hiệu cầm đồ với giá một triệu đồng. Camera của hiệu cầm đồ đã ghi lại được hình ảnh của Hải. Khi biết mình bị lực lượng Công an truy lùng gắt gao và được gia đình vận động, Hải đã ra đầu thú.

Hồng Thủy  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.