Pháp luật

Nghi phạm trộm lô trang sức gần 1 tỷ đồng bị bắt trên đường trốn vào Nam

07/10/2022, 17:16

Dương Hoàng Phúc, 26 tuổi, trèo từ cửa sổ tầng hai của tiệm vàng, đột nhập trộm hơn 183 chỉ vàng rồi bắt xe khách lẩn trốn vào miền Nam.

Ngày 7/10, Dương Hoàng Phúc, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

img

Nghi phạm bị bắt giữ sau thời gian ngắn gây án.

Ngày 2/10, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề (SN 1988, trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm vàng cất giữ trong tủ kính tại tiệm vàng của gia đình.

Tổng số vàng bị mất theo trình bày của chị Đề là khoảng 183,4 chỉ vàng 24k, trị giá khoảng hơn 962 triệu đồng.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 1/10, Phúc trèo từ cửa sổ tầng 2 của tiệm vàng trên đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, đột nhập, mở tủ kính lấy trộm hơn 183 chỉ vàng 24k.

Sau vài phút, Phúc mang hộp carton đựng trang sức ra quốc lộ 1 bắt xe khách để trốn vào miền Nam.

Đến 18h ngày 2/10, cảnh sát đã bắt Phúc được Phúc đang trên xe khách đi qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 17 kiềng vàng; 38 dây chuyền vàng; 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật; lắc vàng đeo tay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.